KHÁNH HOÀ:

Tin mới về nam công nhân vụ 'bánh mì không phải thực phẩm' tiếp tục bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước câu hỏi của PV có phải việc cán bộ UBND phường Vĩnh Hoà lập biên bản xử lý anh Trần Văn Em để “trả thù” vụ “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu” gây xôn xao dư luận trước đây hay không, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà Nguyễn Thị Hà cho biết tổ công tác đi kiểm tra vô tình gặp, cán bộ phường không cố ý đi tìm xử phạt anh Em.

Sáng 2/9, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, cho biết: Tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 của phường này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn Em (công nhân làm việc tại dự án Vega City) vì ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội.

Trưa ngày 1/9, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 UBND phường Vĩnh Hòa phát hiện anh Trần Văn Em đi xe máy trên đường Điện Biên Phủ, TP. Nha Trang nên kiểm tra giấy tờ. Lúc này, anh Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 và các loại giấy tờ liên quan theo quy định khi ra đường trong thời gian giãn cách xã hội. Vì thế, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện vi phạm của anh Em.

Tin mới về nam công nhân vụ 'bánh mì không phải thực phẩm' tiếp tục bị xử phạt ảnh 1

Anh Em bị phường Vĩnh Hoà lập biên bản khi ra đường không có lý do chính đáng. Ảnh chụp lại clip.

Bà Nguyễn Thị Hà cho hay: Trong quá trình lập biên bản, anh Trần Văn Em có thái độ không hợp tác nên được đưa về phường làm việc. UBND phường Vĩnh Hòa cũng đã có giấy hẹn anh Trần Văn Em ngày 3/9 trở lại làm việc, nhận quyết định xử phạt. Cũng theo bà Hà, anh Em đã trốn khỏi chốt kiểm soát của dự án Vega City để ra ngoài và nam công nhân này còn chửi bới, ném đá vào trụ sở khi được đưa về phường.

Trước câu hỏi của PV có phải việc cán bộ UBND phường Vĩnh Hoà lập biên bản xử lý anh Trần Văn Em để “trả thù” vụ “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu” gây xôn xao dư luận trước đây hay không, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà Nguyễn Thị Hà nói: “Khi tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 UBND phường xem chứng minh nhân dân thì mới biết đó là anh Trần Văn Em. Tổ công tác đi kiểm tra thì vô tình gặp anh này thôi, chứ cán bộ phường không cố ý đi tìm xử phạt anh Em. Vi phạm quy định chống dịch của thành phố thì ai cũng bị xử phạt thôi, chứ không riêng gì anh Em đâu”.

Đại diện Công ty Vega City cũng xác nhận dự án đang đăng ký sản xuất "3 tại chỗ", nhưng công nhân Trần Văn Em đã bỏ trốn ra ngoài. Công ty đang chờ anh Em trở lại dự án để xử lý theo quy định. PV đã liên hệ với anh Trần Văn Em qua điện thoại để hỏi rõ sự tình nhưng không liên lạc được.

Tin mới về nam công nhân vụ 'bánh mì không phải thực phẩm' tiếp tục bị xử phạt ảnh 2

Anh Em bức xúc khi bị cán bộ phường Vĩnh Hoà lập biên bản vi phạm. Ảnh chụp lại clip.

Trước đó, anh Trần Văn Em được nhiều người biết đến sau vụ xôn xao dư luận “bánh mì không phải là thực phẩm” liên quan nguyên Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa Trần Lê Hữu Thọ. Vào chiều 18/7, khi tổ công tác UBND phường Vĩnh Hòa do ông Trần Lê Hữu Thọ dẫn đầu chặn xe máy của công nhân Trần Văn Em. Lúc này, anh Em xuất trình giấy ra vào cổng do công ty cấp và cho biết đang ra ngoài để mua bánh mì, nước uống nhưng vẫn bị tổ công tác giữ phương tiện vì ra đường không lý do chính đáng.

Trong clip lan truyền trên mạng xã hội, ông Trần Lê Hữu Thọ nói rằng “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu”. Khi các cơ quan báo chí lên tiếng, UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe và xin lỗi anh Trần Văn Em. Sau sự việc trên, anh Em cũng được chủ đầu tư dự án Vega City nhận vào làm việc từ cuối tháng 7/2021.

Tin mới về nam công nhân vụ 'bánh mì không phải thực phẩm' tiếp tục bị xử phạt ảnh 3

Ông Trần Lê Hữu Thọ (bên phải ảnh) đến công trường xin lỗi anh Trần Văn Em. Ảnh Thiên Bình.

Vào ngày 21/8 vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã có quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, từ ngày 1/9. Trước đó, ông Trần Lê Hữu Thọ đã bị UBND TP. Nha Trang kỷ luật cảnh cáo và có đơn xin nghỉ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.