TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ
TPO - Chiều 9/5, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình đều mang biến thể Ấn Độ.
BAN TIN COVID 9/5

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

09/05/2021 10:46

09/05/2021 10:47

Kết quả 2.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại 'ổ dịch' Bệnh viện K Trung ương

Theo thông tin từ Bệnh viện K, cập nhật đến rạng sáng ngày 9/5, trong số hơn 4.000 mẫu xét nghiệm đã có 2.400 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2. Số mẫu còn lại đang được tích cực, thần tốc xét nghiệm đế sớm có kết quả.

09/05/2021 11:01

Khánh Hoà: 52 trường hợp F1 của bệnh nhân 3141 âm tính với SARS-CoV-2

Sáng 9/5, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hoà), cho biết: Tỉnh Khánh Hòa đã khoanh vùng, truy vết 52 trường hợp F1 của BN 3141, đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Khoảng hơn 20 trường hợp F1 còn lại liên quan đến bệnh nhân này đang được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

“Hiện tại các trường hợp F1 sức khỏe bình thường, chưa phát hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19, tất cả đều đã được đưa đi cách ly tập trung. Qua truy vết có 153 trường hợp F2, đã chuyển thông tin cho địa phương quản lý và tiến hành xử lý môi trường khu vực cách ly. Hiện ngành y tế tỉnh vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra đối tượng F1, F2 khi có thêm thông tin”, ông Dõng cho biết thêm.

Theo CDC Khánh Hoà, BN 3141 có lịch trình di chuyển tại Khánh Hoà như sau: Ngày 1/5, bệnh nhân đi cùng chuyến bay VN1559 lúc 16h5 từ Nội Bài - Hà Nội đến Cam Ranh - Khánh Hoà. Lúc 17h45, đi taxi từ sảnh sân bay Cam Ranh về khách sạn Pearl City, số 7 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Lúc 19h10, ăn tối tại nhà hàng Asian, số 17 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Từ 8h đến 15h ngày 2/5, bệnh nhân này đi chơi tại Vinpearl Nha Trang (di chuyển bằng tàu cao tốc), đi xe taxi màu vàng không nhớ biển số, ăn trưa tại Nhà hàng Lotte Vinpearl. Đến 17h cùng ngày, xuất phát đi Đà Lạt trên xe mang BKS 51B - 41365 của hãng xe Limosine Khanh Phong. Lúc 18h đến 18h30, xe dừng ăn tại quán Suối Đá Hòn Giao (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà). Đến 20h30 tối 2/5, bệnh nhân này đến TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, CDC Khánh Hoà đã phát đi thông báo, kêu gọi những người đã đi và đến những địa điểm trên trong thời gian trên, đề nghị khẩn trương liên hệ đến cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến các đường dây nóng CDC Khánh Hoà: 0911662233 và Bộ Y tế: 1900 9095 để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.

(Lữ Hồ)

09/05/2021 11:06

Xem xét xử lý hình sự ‘chùm ca bệnh’ nhập cảnh trái phép ở Hải Dương

Công an TP Hải Dương đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hình sự ca bệnh Đ.D.T (SN 1989, ở huyện Cẩm Giàng) vì nhập cảnh trái phép, trốn khai báo, có dấu hiệu “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm…”.

09/05/2021 11:06

Hơn 120 trẻ nghỉ học do liên quan nữ nhân viên thẩm mỹ viện mắc COVID-19

Sáng 9/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã thông báo đến toàn thể phụ huynh của hơn 120 học sinh Trường mầm non Hoa Lan (40 đường Y Ngông, phường Tân Thành) nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến khi có thông báo mới sau khi phát hiện 1 học sinh của trường này là F1 của ca mắc COVID-19 vừa ghi nhận.

Phía Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho hay, đang chờ chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy và học trong tình hình địa phương đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Tinh thần của sở là luôn đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu. Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II sớm hơn so với khung thời gian năm học.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động thực hiện kiểm tra, đánh giá học kỳ II hoàn thành trước ngày 15/5; tiếp tục tổ chức dạy học những nội dung, bài học còn lại của chương trình để hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021 theo đúng quy định, tuyệt đối không cắt xén, dồn ép chương trình.

Cũng trong sáng nay, ngành y tế Đắk Lắk đã cử lực lượng phun thuốc khử khuẩn toàn bộ ngôi trường này. Trước đó, tối 8/5, ngành y tế Đắk Lắk đã đưa nữ nhân viên thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (trú tại 189/1 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành) dương tính với SARS-CoV-2 đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và phổi tỉnh. Đây là bệnh nhân 3237 vừa được Bộ Y tế công bố, vừa về từ Đà Nẵng và liên quan đến bệnh nhân 3131 mắc COVID-19. Cơ quan chức năng cũng đưa nhiều trường hợp (có 1 học sinh Trường Mầm non Hoa Lan) tiếp xúc gần với nữ nhân viên đi cách ly theo quy định. (Huỳnh Thủy)

09/05/2021 11:13

Chuyên gia y tế nói về quy trình tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Việt Nam

TS.BS. Phạm Quang Thái, Chuyên gia về tiêm chủng - Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc cho hay: Hiện tại Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu trong đảm bảo quy trình tiêm chủng vắc xin COVID-19.

09/05/2021 11:22

Đề nghị du khách hạn chế đến tham quan Đà Lạt

Ngày 9/5, Lâm Đồng cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng, ngày 8/5, CDC Bắc Ninh thông báo kết quả 14 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, trong đó có bệnh nhân 3141 (tên N.B.V, 27 tuổi), đã đáp chuyến bay VN1572 từ sân bay Liên Khương đi sân bay Nội Bài vào ngày 5/5, số ghế 36E.

Trước đó, từ ngày 2-5/5, bệnh nhân 3141 đã đến gần 20 địa điểm ở TP.Đà Lạt bao gồm chùa Linh Phước, Nông trại Chó Puppy Farm, Trại Cừu Phường 7, Vườn Ánh sáng Lumiere, Quảng trường Lâm Viên, Nhà hàng Eros cá hồi, Cà phê Thiên Mộc Trinh, Golf Đà Lạt Café, Khách sạn Hoàng Quân, Sân bay Liên Khương, nhà nghỉ Hồng Ân, Hủ tiếu Nam vang hai tô, quán nướng chảo 27; vựa trái cây số 71 đường Ba Tháng Hai và vựa trái cây trên đường Nguyễn Văn Cừ các quán Langfarm, đặc sản Cẩm Hạnh và đặc sản Minh Vân tại chợ đêm Đà Lạt (chợ đã tạm ngưng hoạt động từ đêm 3/5).

Ngành y tế Lâm Đồng cấp tốc truy vết các ca tiếp xúc với bệnh nhân 3141; bước đầu xác định 179 trường hợp F1 và đã áp dụng hình thức cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hiện các cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và CDC Lâm Đồng vẫn tiếp tục truy vết các ca F1 liên quan đến BN 3141, đưa đi cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 .

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đã đến các địa điểm này vào các mốc thời gian trên chủ động đến các cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng dịch hiệu quả. (Kim Anh)

09/05/2021 11:38

Phát hiện ca nghi mắc COVID-19, thêm 1 xã tại TT-Huế thực hiện giãn cách

Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho hay, qua công tác tầm soát, truy vết các F1, F2 trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm ca nghi mắc COVID-19, do đó thêm một xã thuộc tỉnh này thực hiện giãn cách kể từ 10h sáng nay 9/5.

Đó là nữ bệnh nhân H.T.N.C (sinh năm 1997, thường trú thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, TT-Huế).

C. từng cư trú tại đường Phan Chu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trước khi trở về địa phương và phát bệnh.

Theo tầm soát của cơ quan y tế, bệnh nhân C. từng làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida (số 222 Phan Chu Trinh, Hải Châu, TP Đà Nẵng), sau đó trở về quê Phong Điền (TT-Huế) vào ngày 6/5/2021 và được chuyển cách ly tập trung tại T3 vào ngày 8/5/2021. Thời điểm đi cách ly, C. là F1 của một ca mắc COVID-19.

Kết quả xét nghiệm sáng ngày 9/5 cho thấy, C. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại các ngành chức năng đang tập trung truy vết F1, F2. Bước đầu xác định có 13 F1 và 98 F2 của ca bệnh nghi ngờ này.

Tính đến thời điểm này, tổng số đối tượng được theo dõi của toàn tỉnh TT-Huế là 158 trường hợp F1, 989 F2, 1.145 F3.

Tất cả đều được giám sát, cách ly, truy vết theo quy định phòng, chống dịch bệnh. Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú là 1.101 trường hợp.

Cơ quan y tế tỉnh TT-Huế đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 879 trường hợp kể từ ngày 29/4 đến 8/5/2021. Kết quả có 1 trường hợp dương tính, 1 trường hợp nghi dương tính, 642 trường hợp âm tính, 236 trường hợp đang chờ kết quả.

Cũng liên quan ca nghi mắc COVID-19 mới được phát hiện nêu trên, kể từ 10h sáng 9/5, tỉnh TT-Huế đã thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, lực lượng chức năng hiện thiết lập 8 chốt kiểm soát đối với người, phương tiện vào, ra địa bàn xã Phong Hiền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, tại TT-Huế có 4 xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) thực hiện giãn cách xã hội. (Ngọc Văn)

09/05/2021 13:18

Bắc Ninh: Nên cách ly tại nhà nếu đến huyện Thuận Thành từ 28/4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khuyến cáo tất cả người đi về từ huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ 28/4/2021 trở lại đây, đặc biệt tại các xã Mão Điền, Xuân Lâm thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

09/05/2021 13:30

Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ

Sáng nay (9/5), nhiều chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã áp dụng phiếu đi chợ cho các hộ dân theo tần suất 3 ngày một lần. Tại các chợ, lực lượng chức năng được bố trí tại các cổng ra vào để kiểm soát phiếu, đo thân nhiệt, yêu cầu người dân sát khuẩn trước khi vào trong.

09/05/2021 16:03

Tâm thư của thầy hiệu trưởng gửi 61 thầy cô giáo và học sinh phải cách ly

Học sinh các cấp của tỉnh Nam Định chính thức nghỉ hè từ ngày mai, 10/5. Toàn tỉnh hiện có 61 giáo viên và học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, Trực Ninh phải cách ly tập trung do liên quan đến dịch COVID-19. Thầy Nguyễn Văn Đằng, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn đã gửi tâm thư đến các thầy cô cùng các học sinh để động viên tinh thần.

09/05/2021 19:57

Nghệ An truy vết được hơn 2.700 trường hợp liên quan đến BN 3098

Chiều 9/5, ông Hồ Sỹ Dương - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan y tế đã truy vết được 105 người thuộc diện F1 và hơn 2.600 F2 của bệnh nhân (BN) 3098. Trong đó, tất cả các F1 và 2.329 F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

“Những trường hợp F2 chưa kịp lấy mẫu là do mới truy vết xong. Phần lớn F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn một vài người vừa đi biển về mới lấy mẫu nên đang chờ kết quả. Đây chỉ mới là số liệu hiện tại, con số F2 đang tăng lên từng giờ”, ông Dương thông tin.

Trường hợp F1 có nguy cơ lây nhiễm cao như vợ và hai con gái của BN 3098 đã 2 lần lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Trong số hàng nghìn F1 và F2 của bệnh nhân này, đến nay cũng chưa ghi nhận một trường hợp nào có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở...

TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ ảnh 12

Hàng nghìn người đã được lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến BN 3098.

Như Tiền Phong đã đưa, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Nghệ An là N.P.Q (47 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

Theo điều tra dịch tễ, từ 14/4 - 29/4, anh này chăm sóc vợ tại phòng 539, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội). Ngày 29/4, hai vợ chồng bắt xe về quê.

Rạng sáng ngày 6/5, anh này có biểu hiện sốt 38,5 độ. Đến 21h thì có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Anh Q. có lịch trình đi lại rất phức tạp. Trong vòng 1 tuần sau khi từ bệnh viện về, anh Q. đã tiếp xúc với rất nhiều người.

Ngay trong đêm 6/5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội toàn thị xã Hoàng Mai theo Chỉ thị 15; cho toàn bộ học sinh nghỉ học; phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập và Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập. (Thu Hiền)

09/05/2021 19:57

09/05/2021 20:00

TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ ảnh 14

Quận Cầu Giấy tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh, sàng lọc phát hiện SARS-CoV-2 cho các trường hợp liên quan vào ngày 9/5. Ảnh: Trọng Tài

TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ ảnh 15

Địa điểm lấy mẫu xét nghiệm là tổ 30 phường Trung Hoà. Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, mọi người đều thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang nghiêm túc.

TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ ảnh 16

Những người dân đến lấy mẫu xét nghiệm đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

TIN COVID-19 ngày 9/5: Mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại Hà Nội mang biến thể Ấn Độ ảnh 17

Được biết, các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm ở đây là các trường hợp có liên quan đến bệnh viện K, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương v.v...

09/05/2021 20:00

09/05/2021 20:07

Chiều 9/5, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gene đối với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình đều mang biến thể Ấn Độ

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19

Kết quả giải trình tự gene chiều ngày 09/5/2021 các mẫu do các tỉnh gửi về, cụ thể:

- Hưng Yên: 2 mẫu

- Hà Nội: 1 mẫu

- Thái Bình: 5 mẫu

Kết quả 8 mẫu trên đều thuộc biến thể B1.167.2 thuộc biến thể của Ấn Độ

Qua công tác tầm soát, truy vết các F1, F2 trên địa bàn TT-Huế, vào sáng 9/5, lực lượng chức năng phát hiện ca nghi dương tính thứ 3 với SARS-CoV-2.

Đó là nữ bệnh nhân T.T.N.Y (sinh năm 1997, địa chỉ thường trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế. Y. lưu trú trước khi về địa phương tại số 71 Thanh Lương, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; làm việc tại Thẩm Mỹ Viện Amida, số 222 Phan Chu Trinh, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo điều tra, lúc 9h ngày 4/5, Y. có mối quan hệ tiếp xúc với ca nhiễm mã bệnh 3131 tại Đà Nẵng.

Lúc 9 giờ ngày 8/5, ca bệnh được điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung tại T3, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Kết quả xét nghiệm lúc 10h ngày 9/5 xác định ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Qua truy vết, điều tra dịch tễ bước đầu đã xác định 12 trường hợp F1 và tiến hành các thủ tục cách ly tập trung theo quy định.

Lịch trình di chuyển:

Ngày 02/5/2021: Lúc 19h30 họp tại Công ty ở Đà Nẵng, ngồi chung phòng với ca bệnh 3131, sau đó 23h cùng ngày về phòng ở tại Đà Nẵng.

Ngày 03/5/2021: Lúc 7h đưa con đi học, đến lúc 9h30 đến công ty làm việc, 20h về nhà ở tại Đà Nẵng.

Ngày 04/5/2021: Từ 9h đi xe máy về nhà ở tại xã Lộc Tiến, Phú Lộc, TT-Huế lúc 11h.

Ngày 05/5/2021: Ở nhà tại xã Lộc Tiến, không đi đâu.

Ngày 06/5/2021: Đi ăn bánh ép tại quán chị Ty ở Trung Kiền, Lộc Tiến (đi cùng 2 cháu), lúc 17h đi đến sân bóng chuyền của xã Lộc Tiến (có đeo khẩu trang) sau 15 phút về lại nhà ở Lộc Tiến.

Ngày 07/5/2021: Lúc 9h30 đến Trạm Y tế xã Lộc Tiến khai báo y tế lần 1, 16h đến Trạm Y tế xã Lộc Tiến khai báo lần 2.

Ngày 08/5/2021: Ở nhà không đi đâu, đến khi có lệnh gọi lên Trạm Y tế Lộc Tiến lúc 9h để khai báo dịch tễ và tiến hành các thủ tục chuyển đi cách ly tập trung tại T3 của tỉnh TT-Huế. (Ngọc Văn)


Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

10h ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ở cộng đồng, tại quận Thanh Xuân và huyện Phúc Thọ.

Trường hợp đầu tiên là L.M.H, nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại 106 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, là người nhà đưa bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ngày 4/5, được TTYT Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/5 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1962, địa chỉ tại Hiệp Lộc 3, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung. Bệnh nhân là F1 của BN 3181 được TTYT Phúc Thọ lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/5 cho kết quả dương tính.

Trước đó, cũng trong buổi sáng 9/5, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều thông báo ghi nhận thêm 01 bệnh nhân ở khoa Gan Mật Tụy, người Phú Thọ, đến Bệnh viện ngày 23/4, nằm điều trị phòng 712.

Cụ thể, bệnh nhân tên N.H.T.H, sinh năm 2002, nữ, chẩn đoán ung thư gan. Địa chỉ: Thôn Đồng Dân, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, là học sinh trường Dự bị dân tộc nội trú, Việt Trì, Phú Thọ.

Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ đến Bệnh viện K vào 23/04/2021, nằm tại phòng 712, Khoa Gan Mật Tụy (liên quan đến chùm ca bệnh dương tính tại Bệnh viện K). Bệnh nhân xin ngoại trú từ ngày 29/04 – 03/05/2021.

Từ 29/04 -01/05/2021: trọ gần viện bên kia đường cùng bác (1968).

Từ ngày 01/05/2021 - 03/05/2021: sang nhà anh P.Đ.K; 36/113 Yên Hòa, Cầu Giấy; 0969737322 (hiện đã báo tự cách ly tại nhà).

04/05/2021: Bệnh nhân quay lại viện, ở P.712

05/05/2021: BN thực hiện nút mạch. Sau nút mạch, Bệnh nhân có đau được chuyển sang P.708 vào lúc 11h30; đi cùng bố.

Bệnh nhân được xét nghiệm PCR sàng lọc COVID-19 lần 1 vào ngày 06/05/2021, kết quả âm tính; lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 ngày 08/05/2021, kết quả dương tính vào lúc 05h00 ngày 09/05/2021.

Hiện Bệnh nhân được cách ly tại Khu điều trị cách ly của Bệnh viện. (Trường Phong)

MỚI - NÓNG