Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 273

Tin bài đáng chú ý trên nhật báo Tiền Phong số 273
TPO - Tuyên bố đập Thủy điện Sông Tranh 2 có thể chịu được động đất tới cấp 9 với gia tốc nền lên tới 350cm/s2 của ông Nguyễn Tài Sơn – TGĐ Cty Tư vấn thiết kế công trình khiến những người tham gia dự cuộc họp báo chiều 28-9 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam ngỡ ngàng.

Bởi từ trước đến giờ, trên mọi hồ sơ thiết kế, ngưỡng chịu đựng động đất của đập này được ghi là cấp 6-7 với gia tốc nền 150cm/s2. Đón xem bài “Họp báo về Thủy điện Sông Tranh 2 : Chịu được động đất cấp 7 hay 9?” + “ Báo cáo đánh gái tác động môi trường thủy điện Sông Tranh 2, TS Lê Trần Chấn “ EVN sao chép, bóp méo thông tin động đất” trên trang nhất báo Tiền Phong số ra hôm nay.

Các tin bài đáng chú ý khác: Hà Nội yêu cầu : Cán bộ tổ chức tiệc cưới không quá 50 mâm; Loạn liên thông nghề lên CĐ-ĐH chính quy; Theo dấu những con tàu nợ nần; Trăng côi trên đảo Lý Sơn;Thu giữ xe sang biển ngoại giao trốn thuế; Tổ điều tra chìm tàu Vinalines Queen giấu kết luận ?; XKLĐ, nỗi đau ở một làng quê - kỳ 3 : Ngoại tệ kiếm được đi về đâu ? + Mặt trái XKLĐ, ai lo ? (chuyện hôm nay)...

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.