Tìm thấy nơi cất giấu nhiều tài liệu của Đức quốc xã sau 75 năm

0:00 / 0:00
0:00
Khẩu súng lục từ thời Đức quốc xã được tìm thấy trong hộc đồ bí mật
Khẩu súng lục từ thời Đức quốc xã được tìm thấy trong hộc đồ bí mật
TPO - Một giáo viên lịch sử ở Đức đã phát hiện hộc chứa nhiều tài liệu của Đức quốc xã, bao gồm súng lục, các huy hiệu hình đại bàng, chữ thập ngoặc, một bức chân dung của Adolf Hitler cùng nhiều hồ sơ về phụ nữ mang thai... bên trong một bức tường xây dựng ở thành phố Hagen của Đức.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tòa nhà này từng là văn phòng địa phương của NSV, một cơ quan phúc lợi thời Đức quốc xã, chuyên phân phối mặt nạ phòng độc, cùng các nhiệm vụ khác.

Số đồ vật này dường như đã được cất giấu trong những ngày cuối cùng của Đệ tam Đế chế Đức.

"Chúng có thể đã được cất giấu vào tháng 4/1945 trước khi Đức quốc xã sụp đổ", Andreas Korthals, một nhà lưu trữ tại Stadtarchiv Hagen, cơ quan của chính quyền bang North Rhine-Westphalia, cho biết.

Giáo viên lịch sử Sebastian Yurtseven đã phát hiện ra các hiện vật này cuối tháng trước khi dọn dẹp nhà của một người dì ở Hagen.

Yurtseven cho biết anh đã tháo một miếng thạch cao khỏi bức tường bị bong tróc và lộ ra một lỗ hổng lớn trên bức tường phía sau.

Một tờ báo từ năm 1945, huy hiệu Đức quốc xã, chân dung Hitler, một khẩu súng lục, mặt nạ phòng độc và một số hộp tài liệu... là những gì được cất giữ trong đó.

Korthals cho biết: “Những phát hiện này cực kỳ giá trị, giúp cho các nhà nghiên cứu thêm tư liệu để tìm hiểu về hoạt động của cơ quan NSV”.

NSV là một cơ quan quyền lực dưới thời Đức quốc xã, có khoảng 17 triệu thành viên vào năm 1943. Mặc dù ban đầu Đức quốc xã không đưa phúc lợi vào hoạt động chính trị, nhưng NSV đã phát triển mạnh mẽ để trở thành công cụ truyền bá tư tưởng Đức quốc xã hiệu quả thông qua các công việc phúc lợi.

Hoạt động của NSV bao gồm: cung cấp thực phẩm, mặt nạ phòng độc, điều trị y tế cho các nạn nhân các vụ đánh bom cũng như sơ tán trẻ em đến các vùng nông thôn.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.