Tìm thấy độc dược trong căn nhà có 4 người chết ở Thanh Hóa

Người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập đông trước ngôi nhà
Người dân hiếu kỳ vẫn tụ tập đông trước ngôi nhà
Liên quan tới vụ 4 người trong gia đình được phát hiện tử vong tại cửa hàng điện máy Hà Nhung, số 218 đường Trần Phú, TP Thanh Hóa tối 1/11, cơ quan chức năng đã tìm thấy tại hiện trường nhiều loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao thuộc diện cấm bán.

Trao đổi với báo chí sáng nay, 2/11, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà 5 tầng trên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vỉ thuốc tân dược nhãn hiệu Sezipam và Zenpam. Đây là loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao và cấm bán trên thị trường, chỉ được dùng theo chỉ định của bác sỹ.

Cũng theo Thiếu tướng Trịnh Xuyên, ngoài việc phát hiện lá thư tuyệt mệnh cùng video ghi âm lại những lời trăng trối của vợ chồng anh Hà thì đồ đạc trong gia đình không bị xáo trộn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra tại ngôi nhà số 218.

Người thân của gia đình anh Hà đang dọn dẹp đồ đạc bên trong ngôi nhà để chuẩn bị đưa các thi thể về lo hậu sự.

Tìm thấy độc dược trong căn nhà có 4 người chết ở Thanh Hóa ảnh 1

Báo cáo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo người thân trong gia đình, con trai đầu của vợ chồng anh Hà, Ngô Duy Tân (SN 1992) mới tốt nghiệp đại học, trong năm nay gia đình cũng đang tính đến chuyện tổ chức đám cưới cho con.

Những người dân ở đây cho biết, gia đình anh Hà thuộc diện giàu có nhất khu phố. Anh Hà làm nghề xây dựng, vợ ở nhà buôn bán điện máy. Gia đình rất hiền lành, chưa bao giờ xích mích gì với hàng xóm.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu do Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đại tá Lê Trung Hiếu ký.

Theo đó, báo cáo nêu rõ ngày 1/11/2015, gia đình và người thân của anh Ngô Lê Hà (chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung) không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ, người thân qua mọi kênh thông tin đều không liên lạc được.

Đến 21 giờ cùng ngày, người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà thì phát hiện anh Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ anh Hà là Trần Thị Nhung (SN 1973) chết ở phòng ngủ tầng 2 và 2 con trai là Ngô Duy Tân (SN 1992) chết ở phòng ngủ tầng 3, Ngô Quang Ninh (SN 2003) chết ở phòng ngủ tầng lửng.

Tại hiện trường, công an Thanh Hóa thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư, file ghi âm tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của anh Hà trong hoạt động kinh doanh.

Tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu nhận định, anh Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược (thời gian chết từ 3 đến 4 giờ sáng ngày 1/11/2015). Sau đó, khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, anh Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh/ VietNamNet
MỚI - NÓNG