Tìm thấy ba xe máy của nạn nhân bị vùi lấp

Tìm thấy ba xe máy của nạn nhân bị vùi lấp
TPO – Ngày 18-4, tổ công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên) tìm thấy thêm nhiều vật dụng của gia đình bị đất đá vùi lấp, trong đó có ba xe máy.

> Toàn cảnh vụ sạt lở ở Thái Nguyên

Lực lượng cứu hộ tìm thấy xe được cho là của nạn nhân. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lực lượng cứu hộ tìm thấy xe được cho là của nạn nhân. Ảnh: Tuấn Nguyễn .

Tính đến 21 giờ ngày 18-4, vật dụng của các hộ gia đình bị vùi lấp được tìm thấy gồm ba xe máy, một xe đạp, một tủ lạnh, một bình nóng lạnh.

Trong đó, một xe máy Wave Alpha được xác định của ông Hoàng Văn Trường, một ví tiền được cho là của bà Nguyễn Thị Lựu (vợ ông Trường).

Hai xe máy còn lại được xác định của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn (49 tuổi). Đây là gia đình có bốn người mất tích.

Hai chiếc xe đều nát. Kiểm tra cốp xe Dream, tổ công tác tìm thấy chứng minh thư của nạn nhân Nguyễn Minh Hà (45 tuổi, em trai bà Hoàn); Chiếc Sirius nằm bên cạnh. Cả hai xe nằm trên nền bê tông của ngôi nhà…

Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy những nạn nhân bị vùi lấp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG