Tìm HLV ngoại, Brazil phá vỡ truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau 5 kỳ World Cup liên tiếp thất bại, Brazil quyết định thay đổi, sẵn sàng phá vỡ truyền thống không sử dụng HLV ngoại để tìm kiếm thành công.
Tìm HLV ngoại, Brazil phá vỡ truyền thống ảnh 1
Nỗi đau của Brazil khi bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

Không còn là ý tưởng mang tính bột phát, LĐBĐ Brazil (CBF) thực sự muốn tạo ra một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện. Sau thất bại ở World Cup 2022 dẫn đến sự ra đi của HLV Tite, xứ samba đã hết kiên nhẫn với các chiến lược gia nội và hướng đến các HLV danh tiếng ở châu Âu.

Theo truyền thông phương Tây, Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues đã cử đại diện tới châu Âu để tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng. Pep Guardiola và Carlo Ancelotti là hai cái tên được yêu thích, nhưng người đầu tiên đã gia hạn hợp đồng với Man City còn người thứ hai vẫn đang hạnh phúc ở Real. Jose Mourinho là lựa chọn tiếp theo và thông tin từ La Repubblica cho hay, cuộc đàm phán với người đại diện Jorge Mendes đang được tiến hành.

Mourinho cũng được Bồ Đào Nha nhắm tới vị trí HLV thay cho Fernando Santos bị sa thải sau World Cup, nhưng ông đã từ chối. ĐT Brazil rõ ràng là một đề nghị hấp dẫn hơn, với lịch sử, danh tiếng và dàn cầu thủ tài năng hiện có. Cách đây 5 năm chính Người đặc biệt cũng từng đề cập tới khả năng dẫn dắt Selecao. “Đó là một công việc khó khăn nhưng bất kỳ HLV nào cũng muốn làm việc ở cấp độ cao nhất với những cầu thủ giỏi nhất”, ông nói với trang ESPN.

Chưa biết cuộc đàm phán sẽ đi đến đâu, nhưng sự kiện này cho thấy hai điều. Thứ nhất, Brazil đang khan hiếm các HLV giỏi, sau thế hệ Carlos Parreira, Mario Zagallo và Felipe Scolari. Tiếp đến, những thất bại kéo dài càng khiến xứ samba khao khát thành công bằng mọi giá. Để chiến thắng và giành được hexa - tức chiếc Cúp vàng thế giới thứ 6, họ sẵn sàng bỏ qua yếu tố truyền thống, văn hóa hay bản sắc.

Trong nửa thế kỷ qua, Brazil luôn được dẫn dắt bởi HLV nội. Xa hơn nữa, vào các năm 1925, 1940 và 1965, họ từng bổ nhiệm HLV ngoại, song chỉ mang tính thời vụ (không ai cầm quân quá 4 trận) và đều ở các trận giao hữu. Tại World Cup, giải đấu mà Selecao đăng quang 5 lần, ngồi trên băng ghế huấn luyện luôn là người Brazil.

Vẫn biết trong bóng đá mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng một HLV ngoại có mang tới điều tích cực cho Brazil hay không là câu hỏi lớn. Thật khó hình dung Brazil, vốn nổi tiếng với thứ bóng đá đẹp và ngẫu hứng, sẽ như thế nào khi được dẫn dắt bởi Mourinho đề cao sự thực dụng và thiên về phòng ngự. Thêm nữa, Brazil nên lưu ý, trong lịch sử World Cup chưa một đội tuyển nào đăng quang với HLV ngoại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.