Có 6 kết quả :

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (phải). Ảnh: Như Ý.

Một cây làm chẳng nên non...

TP - Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10) đã kết thúc tốt đẹp hôm 31/3 sau ba ngày làm việc khẩn trương, tích cực tại Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu​. Ảnh: TTXVN.

Phát triển nhanh và bền vững phải là yêu cầu hàng đầu

TP - Chiều 30/3, phát biểu tại phiên họp toàn thể đối thoại chính sách của Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phát triển nhanh và bền vững phải là yêu cầu hàng đầu, là mệnh lệnh của các thế hệ tương lai đối với mỗi quyết định, mỗi hành động của chúng ta ngày hôm nay.
Tin vắn ngày 28 - 11

Tin vắn ngày 28 - 11

TP - Kế hoạch đấu thầu 18 tháng Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mekong mở rộng – giai đoạn 2” Quảng Nam (BBC) với tổng kinh phí 424.520 USD vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.
Cùng phát triển Tiểu vùng Mekong bền vững

Cùng phát triển Tiểu vùng Mekong bền vững

TP - Ngày 9-11, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ KH&ĐT phối hợp Hiệp Hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, Campuchia tổ chức Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Tiểu vùng Mekong 2012.
Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự GMS 4

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự GMS 4

9h30 phút sáng 19- 12 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới Mandalay, bắt đầu thăm chính thức Myanmar và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mekong lần thứ 4 (GMS 4).