Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng

TPO - Ngày 15/3, các tiểu thương đã di dời những tài sản còn lại tại chợ Sắt để thành phố Hải Phòng bàn giao thi công Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.
Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 1

Chợ Sắt - Hải Phòng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, từng là trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất ở miền Bắc, là một trong những biểu tượng của thành phố cảng. Khu vực chợ Sắt tọa lạc ở vị trí đắc địa, có 3 mặt tiền giáp bờ sông Tam Bạc, đường Quang Trung, thuộc phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 2

Năm 1985, chợ Sắt xảy ra hỏa hoạn. Đến năm 1992, thành phố xây dựng trung tâm thương mại 6 tầng. Sau 30 năm hoạt động đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, thành phố đã vận động các tiểu thương di dời để xây dựng Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 3

Ghi nhận ngày 15/3, một số tiểu thương hối hả di chuyển nốt những đồ đạc còn lại tại các gian hàng để rời đi.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 4

Bên trong chợ Sắt, các tiểu thương đã thu dọn toàn bộ hàng hóa, đồ đạc từ trước, hiện chỉ còn lại phế liệu.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 5

Nhiều thiết bị điện dân dụng, đồ điện tử, đồ cũ... hư hỏng còn lại trong các gian hàng. Để đảm bảo quyền lợi của các tiểu thương, TP Hải Phòng đã bố trí chợ tạm trên đường Trường Chinh (quận Kiến An). Đồng thời, hỗ trợ tiền mặt cho các tiểu thương trong việc di chuyển tài sản, hàng hóa và ổn định kinh doanh ở chợ mới.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 6

Cuối năm 2021, TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị khu vực chợ Sắt. Theo đó, từ ngày 5-15/3, thành phố yêu cầu các tiểu thương hoàn thành di dời để bàn giao mặt bằng.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 7

Là tiểu thương gắn bó với chợ Sắt, ông Kiên chia sẻ, gia đình ông đã kinh doanh tại chợ Sắt hơn 40 năm. Ông cảm thấy rất buồn khi phải rời ki-ốt kinh doanh đã gắn bó nhiều năm nhưng ông cho rằng, khi trung tâm thương mại mới hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 8

"Tôi cũng như các tiểu thương khác mong được thành phố quan tâm, tạo điều kiện tối đa khi di dời về chợ tạm để sớm ổn định việc kinh doanh", ông Kiên nói trong ngày cuối tại gian hàng ở chợ Sắt.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 9

Ngoài hàng hóa, nhiều tiểu thương cũng tận dụng mang theo những đồ vật còn có thể sử dụng được để phục vụ nơi buôn bán mới.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 10

Trong khi đó, nhiều đồ vật hết giá trị sử dụng, các tiểu thương bán cho người mua để tái chế.

Tiểu thương chợ Sắt di dời để xây khách sạn 5 sao hơn 6.000 tỷ đồng ảnh 11

Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao thay thế chợ Sắt được TP Hải Phòng chấp thuận cho Công ty CP May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng trên khu đất có diện tích 15.200m2 với tổng mức đầu tư dự tính hơn 6.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tổ hợp này hứa hẹn sẽ là biểu tượng mới của thành phố Hải Phòng. Trong ảnh: Phối cảnh dự án mới thay thế chợ Sắt.

Tin liên quan