Tiểu đường có thể gây điếc

Tiểu đường có thể gây điếc
TP - Các bệnh nhân mắc tiểu đường nhiều khả năng sẽ bị khiếm thính, theo nghiên cứu từ Đại học Niigata (Nhật Bản).

> Mất thính lực liên quan tới bệnh tiểu đường
> Những điều đáng ngạc nhiên về bệnh tiểu đường ở trẻ

Những người bị bệnh tiểu đường có tỷ lệ mắc bệnh khiếm thính cao gấp hai lần so với những người bình thường.

Do lượng glucose trong cơ thể làm tổn thương các dây thần kinh và các mô trong tai nên khả năng nghe giảm.

Trước đó, một nghiên cứu của Mỹ cũng đã tìm ra rằng phụ nữ sẽ bị mất khả năng nghe nếu họ bị tiểu đường và không dễ điều trị bằng thuốc.

Phương Nga
Theo Dailymail, Gizmag, Discovery, Livescience

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.