Tiêu điểm vòng 22 SerieA

Tiêu điểm vòng 22 SerieA
TPO - Chiến thắng của Milan ở vòng 22 trong khi các đối thủ trực tiếp cho vị trí dự Champions League đều không thể có trọng vẹn 3 điểm đã giúp họ tiến gần đến vị trí thứ 4 hơn bao giờ hết.
Tiêu điểm vòng 22 SerieA ảnh 1

Tiền đạo 18 tuổi Paloschi xứng đáng được vinh danh trong vòng đấu này. Ảnh: Channel4

Những người chiến thắng…

Alberto Paloschi (Milan): Anh là người hùng của Milan trước các cầu thủ Siena.

Chỉ được gọi vào đội hình chính do Rossoneri thiếu vắng gần như toàn bộ hàng tấn công, nhưng tiền đạo trẻ này đã có một màn ra mắt hoàn hảo tại San Siro khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chỉ 18 giây sau khi vào sân thay người.

Tiêu điểm vòng 22 SerieA ảnh 2
Gigi Buffon

Gigi Buffon (Juventus): Mauro Camoranesi và Vincenzo Iaquinta là những người ghi bàn thắng cho Juve, Buffon mới chính là người đem về chiến thắng cho Bà Đầm Già khi cản phá hàng tá những pha dứt điểm của các cầu thủ Udinese.

Chúng ta cũng cần nhớ rằng, trước trận đấu anh đã thừa nhận mình mới chỉ đạt được khoảng 60 đến 70% phong độ.

David Di Michele (Torino): Vào sân trong tình thế đội nhà đang bị Palermo dẫn trước một bàn, tiền đạo này chính là người đem lại chiến thắng quan trọng cho Torino bằng một đường chuyền cho Aimo Diana gỡ hòa và hai bàn thắng cho riêng mình.

Những kẻ thất bại…

Ronaldo (Milan): Chỉ mới trở lại sau chấn thương và điều đó khiến cho 45 phút xuất hiện trên sân của anh trở nên đáng quên hơn là đáng nhớ. Không thể kết hợp với tiền đạo Pippo Inzaghi, Ronaldo đã bị thay ra ở hiệp 2, và Seedorf đã không làm cho Ancelotti phải thất vọng.

Tiêu điểm vòng 22 SerieA ảnh 3
David Trezeguet sẽ không còn được mặc áo đội tuyển Pháp

David Trezeguet (Juventus): Đây là một ngày kém cỏi đối với David Trezeguet trên sân Friuli. Có thể anh đang là Vua phá lưới của SerieA, nhưng một trận đấu “chìm nghỉm” như vậy cũng giúp giải thích tại sao Raymond Domenech lại loại bỏ Trezeguet ra khỏi đội tuyển Pháp.

Riccardo Montolivo (Fiorentina): Một Andrea Pirlo mới? Có lẽ là không nếu như so sánh phong độ của anh và Pirlo trong vòng đấu vừa qua.

Trong khi cầu thủ cùng xuất thân từ lò đào tạo của Atalanta là Giampaolo Pazzini đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ thì tiền vệ người Ý Montolivo lại không thể hiện được hết khả năng cua anh ở tuyến giữa Viola. Chính pha mất bóng của cầu thủ này đã giúp cho Atalanta có bàn gỡ hòa quan trọng trong những phút cuối cùng.

Những bàn thắng…

Alberto Paloschi (Milan): Ghi bàn trong trận ra mắt đã tuyệt vời, nhưng còn tuyệt vời hơn khi đó là một bàn thắng đẹp mắt. Pha chuyền bóng tuyệt vời của Clarence Seedorf cùng với pha khống chế và dứt điểm gọn gàng của Paloschi đã đem về chiến thắng cho Milan.

Jeda (Cagliari): Khi xem Jeda thi đấu, bạn sẽ biết cầu thủ này có 2 điểm mạnh: khả năng lừa bóng và khả năng dứt điểm. Cầu thủ mới chuyển đến từ Rimini đã kết hợp cả hai điểm mạnh này để đem tới bàn thắng trước các cầu thủ Parma. Một bàn thắng đáng để xem đi xem lại nhiều lần…

Ighli Vannucchi (Empoli): Pha đá phạt của đội trưởng Empoli đã mở đầu trận đấu một cách tốt đẹp cho đội chủ nhà. Cú sút từ hơn 27 m đã đưa bóng đi qua hàng rào và đưa bóng đi vào góc thấp khung thành của Marco Ballotta. Một bàn thắng đáng giá 3 điểm…

Những con số…

- Đây là vòng đấu của những “siêu dự bị”. Nếu Alberto Paloschi mất 18 giây để ghi bàn cho Milan thì Vincenzo Iaquinta chỉ tốn có 14 giây để ấn định chiến thắng cho Bà Đầm Già.

- Một tiền đạo 18 tuổi đem lại chiến thắng cho Milan, nhưng quả thực Rossoneri đã cho thấy tuổi tác đáng lo ngại của đội bóng. Đội hình ra quân cuối tuần qua do Carlo Ancelotti lựa chọn xứng đáng được “vinh danh” khi mà độ tuổi trung bình của họ dừng ở con số …33.

- Sampdoria đã tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà của mình lên con số 7 sau chiến thắng 2-0 trước Napoli. Đây là một trong những thành tích trên sân nhà tốt nhất của đội bóng áo xanh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.