Tiết lộ số tiền thực sự M.U phải đền bù cho Mourinho

HLV Jose Mourinho.
HLV Jose Mourinho.
TPO - Theo thông tin mới nhất từ The Sun, số tiền mà M.U phải đền bù cho HLV Jose Mourinho vì sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái là 15 triệu bảng, chứ không phải 23 triệu bảng như nhiều tờ báo đưa trước đó.

Hôm 12/12/2018, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định sa thải HLV Jose Mourinho sau liên tiếp những thành tích bết bát của đội bóng. Thời điểm đó, một số tờ báo Anh bật mí, do còn hợp đồng tới tháng 6/2020 kèm theo điều khoản được gia hạn thêm 1 năm nếu có thành tích tốt nên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ nhận khoản tiền bồi thường vào khoảng 23 triệu bảng. Trước đó, “Người đặc biệt” được cho là nhận lương 15 triệu bảng/năm ở sân Old Trafford.

Tuy vậy, thực tế thì số tiền mà M.U bồi thường cho Mourinho thấp hơn khá nhiều so với con số 23 triệu bảng. Cụ thể, theo thông tin từ The Sun, giữa tuần trước, đại diện của HLV Jose Mourinho là ông Jorge Mendes đã gặp gỡ ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” để đàm phán thanh lý hợp đồng. Con số 2 bên chốt lại là 15 triệu bảng. Như vậy, HLV Mourinho đã chính thức trở thành người tự do và có thể ký hợp đồng với bất cứ CLB mới nào mà ông muốn.

Hiện tại, HLV Mourinho đang là Chuyên gia bình luận cho đài beIN Sports của Qatar ở VCK Asian Cup 2019. Trước đó từng có tin ông sẽ dẫn dắt Benfica của Bồ Đào Nha, nhưng ông khẳng định mình chưa quan tâm tới việc tái xuất mà muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, tham gia công tác bình luận rồi mới nghĩ về một bến đỗ mới.

Được biết, ngay sau khi sa thải HLV Mourinho, M.U đã bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer vào chiếc ghế HLV trưởng đội bóng theo bản hợp đồng kéo dài tới hết mùa giải. Và quyết định này đã phần nào mang lại sức sống mới cho “Quỷ đỏ”, khi đội bóng toàn thắng 5 trận gần nhất, trong đó có 4 trận tại Premier League để trở lại với cuộc đua tốp 4.

MỚI - NÓNG