Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở Hà Nội

Ngôi nhà được quây kín bằng tôn và rào sắt.
Ngôi nhà được quây kín bằng tôn và rào sắt.
TPO - Bước đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân trong vụ cháy trên đường Nguyễn Chính (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong do ngạt khói.

Khoảng hơn 5h ngày 1/12, tại ngôi nhà cấp 4 tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai xảy ra một vụ hoả hoạn kiến 3 người tử vong.

Cơ quan công an quận Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân bước đầu xác định các nạn nhân tử vong trong vụ cháy là do ngạt khói.

Ngoài ra, theo một nguồn tin của PV, nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến điện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác về vụ việc.

Cơ quan chức năng cho biết, nơi xảy ra hoả hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, ngôi nhà cũng được quây kín băng tôn, khung sắt,... khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn cũng như nạn nhân không thể có đường thoát ra ngoài.

Cũng trong sáng cùng ngày, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cùng lãnh đạo công an quận Hoàng Mai,... đã tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình nạn nhân ổn định tình hình địa bàn.

Được biết, căn nhà xảy ra hoả hoạn là ở của bà Phùng Thị Kim Tân (SN 1959, trú tại địa chỉ trên). Bà Tân sống một mình tại căn nhà cấp 4 trên.

Tối ngày hôm trước, hai cháu bé (cháu ngoại bà Tân) một cháu ở quận Hoàng Mai và một cháu ở quận Cầu Giấy đi sinh nhật tại nhà một người cậu trong gia đình sau đó trở về nhà bà Tâm ngủ qua đêm.

Khoảng hơn 5h ngày 1/12, nhà bà Tân xảy ra hoả hoạn khiến 3 bà cháu chủ nhà tử vong bên trong.

Hiện công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.