Tiết lộ lý do M.U từ bỏ thương vụ Harry Kane

M.U đã từ bỏ thương vụ Harry Kane.
M.U đã từ bỏ thương vụ Harry Kane.
TPO - Ngoài việc Harry Kane thường xuyên dính chấn thương trong những năm gần đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn có niềm tin rằng Marcus Rashford sẽ sớm trở lại và tiếp tục khẳng định mình. Chính điều đó khiến ông quyết định dừng thương vụ “bom tấn” từ Tottenham.

Những mùa gần đây, hàng công luôn là một vấn đề đau đầu với M.U, khi các tiền đạo đắt giá của họ thường không thể duy trì một phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải. Điều này khiến những HLV của “Quỷ đỏ”, từ Louis van Gaal, Jose Mourinho cho tới bây giờ là Ole Gunnar Solskjaer luôn tìm cách bổ sung những tiền đạo chất lượng nhất có thể.

Kể từ thời điểm ngồi vào “ghế nóng” của M.U, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã luôn xem Hatrry Kane là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. Thời gian gần đây, chân sút người Anh không còn mặn mà với viễn cảnh tiếp tục gắn bó với Tottenham và điều đó làm gia tăng cơ hội thượng hiện “bom tấn” của “Quỷ đỏ”. Thực tế, trong vài tháng trở lại đây, họ cũng đã có vài lần đánh tiếng với cả Tottenham và Kane.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, M.U đã quyết định từ bỏ thương vụ Kane. Theo tiết lộ từ Daily Mail, ngoài chuyện Tottenham đòi giá lên tới 200 triệu bảng, nó còn đều từ nhiều vấn đề khác, trong đó có liên quan đến cả Kane. Cụ thể, tiền đạo 26 tuổi người Anh muốn hợp đồng 5 năm và mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần – một đòi hỏi quá cao trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang muốn giảm quỹ lương.

Kế đến, Kane dù là một trong những cây săn bàn hàng đầu của bóng đá Anh trong vài mùa giải gần đây, nhưng lại thường xuyên dính chấn thương. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, cầu thủ này bị thương cực nặng ở gân khoeo và chưa định ngày trở lại. Đây cũng là chấn thương thứ 11 của anh kể từ năm 2017.

Hơn hết, HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn có niềm tin với Marcus Rashford. Nhà cầm quân người Na Uy tin rằng, cậu học trò người Anh sẽ sớm bình phục chấn thương để trở lại và tiếp tục khẳng định mình. Mùa này, thành tích ghi bàn của Rashford là không hề kém cạnh Kane. Anh đã ghi được 19 bàn thắng trên mọi đấu trường trước khi dính chấn thương lưng hồi tháng 1.

Ngoài ra, HLV Solskjaer còn sở hữu trong tay sao mai hàng đầu của M.U lúc này là Mason Greenwood. Cầu thủ 18 tuổi lên đội một trong mùa này và đã ghi được 12 bàn thắng, sở hữu hiệu suất ghi bàn cực tốt. Chưa kể, ông cũng tính sẽ ký hợp đồng 2 năm với Odion Ighalo – chân sút thi đấu rất thành công theo dạng cho mượn từ Shanghai Shenhua (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.