Tiết lộ hình ảnh tiểu hành tinh khổng lồ vừa lướt qua Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những hình ảnh cận cảnh mới nhất tiết lộ hình người tuyết của tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm" 2024 ON, đã lướt qua Trái đất một cách an toàn ngày 17/9 vừa qua.
Tiết lộ hình ảnh tiểu hành tinh khổng lồ vừa lướt qua Trái đất ảnh 1

Tiểu hành tinh "có khả năng gây nguy hiểm" 2024 ON trông giống như người tuyết trong những hình ảnh radar do Radar Hệ mặt trời Goldstone của Deep Space Network ghi lại được. (Ảnh: NASA/JPL-Caltech)

Các nhà khoa học của NASA vừa công bố những hình ảnh hấp dẫn về một tiểu hành tinh bay qua Trái đất tuần trước — cho thấy nó có hình dạng giống người tuyết kỳ lạ đang lăn tròn.

Tiểu hành tinh có tên 2024 ON đã bay qua hành tinh chúng ta một cách an toàn ở khoảng cách 1 triệu km — khoảng 2,6 lần khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất —hôm 17/9 vừa qua. Tiểu hành tinh này di chuyển với tốc độ 31.933 km/giờ, gấp 26 lần tốc độ âm thanh.

Những hình ảnh mới được chụp bởi hệ thống Radar Hệ Mặt trời Goldstone gần Barstow, California, Mỹ. Chúng cho thấy tiểu hành tinh này có kích thước bằng tòa nhà chọc trời. Tiểu hành tinh 2024 ON thực chất là hai tiểu hành tinh bị lực hấp dẫn của chính chúng khóa lại thành cặp sao đôi tiếp xúc sau khi chúng đến quá gần nhau.

Các sao đôi tiếp xúc nổi tiếng khác bao gồm Selam quay quanh tiểu hành tinh Dinkinesh ở vành đai chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, và Arrokoth, vật thể lạnh giá nằm ngoài quỹ đạo của Sao Diêm Vương đã được tàu thăm dò New Horizons của NASA nghiên cứu từ năm 2015.

Không gây nguy hiểm cho Trái đất

NASA viết: "Tiểu hành tinh này được phân loại là có khả năng gây nguy hiểm, nhưng nó không gây nguy hiểm cho Trái đất trong tương lai gần. Những phép đo Goldstone này đã cho phép các nhà khoa học giảm đáng kể sự không chắc chắn về khoảng cách của tiểu hành tinh với Trái đất và chuyển động trong tương lai của nó trong nhiều thập kỷ".

NASA coi bất kỳ vật thể nào trong vũ trụ ở trong phạm vi 7,5 triệu km tính từ Trái đất là "có khả năng gây nguy hiểm", ngay cả khi chúng không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào cho Trái đất. Bởi vì ngay cả những tác động nhẹ vào quỹ đạo của một tiểu hành tinh như vậy — chẳng hạn như va vào một tiểu hành tinh khác — cũng có thể khiến nó va chạm với Trái đất.

NASA theo dõi vị trí và quỹ đạo của khoảng 28.000 tiểu hành tinh bằng cách quét toàn bộ bầu trời đêm sau mỗi 24 giờ. Cơ quan vũ trụ này phát hiện ra rằng, Trái đất không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào từ vụ va chạm tiểu hành tinh tận thế trong ít nhất 100 năm tới.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Chi tiết 20 xã, phường ở TPHCM được nuôi chim yến
Chi tiết 20 xã, phường ở TPHCM được nuôi chim yến
TPO - Việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn nhằm góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt, đồng thời đảm bảo, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.