Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ bị sát hại tại Iraq

Charlie Keating IV trong lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 2008 cùng với ông Charles Keating Jr(trái), và cha Charles Keating III. Ảnh: azcentral
Charlie Keating IV trong lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 2008 cùng với ông Charles Keating Jr(trái), và cha Charles Keating III. Ảnh: azcentral
TPO - Lính Mỹ bị Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại tại Iraq đã được xác nhận là Charlie Keating IV, đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, NBC News đưa tin.   

Theo báo cáo, sĩ quan Charlie Keating IV (31 tuổi) bị phiến quân IS sát hại vào khoảng 9h30 (6h30 GMT) do bị “bắn trực tiếp” sau khi IS chọc thủng phòng tuyến của người Kurd gần thành phố Mosul, phía bắc Iraq.  

Charlie Keating IV, cư dân bang Arizona, tốt nghiệp trường trung học Arcadia tại thành phố Phoenix. Keating IV sau đó tham dự Học viện Hải quân Mỹ và gia nhập lực lượng đặc nhiệm SEAL. 

Anh là cháu trai của triệu phú bất động sản Charles Keating Jr – nhân vật nổi tiếng trong cuộc khủng hoảng gửi tiền tiết kiệm và cho vay ở Mỹ những năm 1980.

Ngày 4/5, thống đốc bang Arizona, Doug Ducey đã ra lệnh treo cờ rủ toàn bang để tưởng nhớ Charlie Keating IV.

“Cái chết của sĩ quan Keating IV là lời nhắc nhở bi thảm về sự hi sinh hàng ngày của các nam, nữ quân nhân đang chiến đấu chống lại cái ác và chủ nghĩa cực đoan để bảo vệ tự do và dân chủ cho đất nước và trên thế giới”, ông Ducey phát biểu.

Keating IV là lính Mỹ thứ ba thiệt mạng trên chiến trường ở Iraq kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu khởi động chiến dịch tấn công IS vào năm 2014.

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG