Tiếp tục lấy ý kiến về tính giá cơ sở xăng RON95

TP - Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Ngày 18/4, Bộ Công Thương cho biết, tại công văn số 439 ngày 11/1/2018 của Văn phòng Chính phủ về quản lý, điều hành giá xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5 A92, A95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4,… trong quý I/2018, để công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thị trường và quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau cuộc họp liên bộ Công Thương - Tài chính ngày 28/3, ngày 30/3, Bộ Công Thương đã có công văn báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề xuất công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng.

“Ngày 11/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”, Bộ Công Thương cho hay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.