Tiếp tục hoãn phiên xử cựu đội phó hình sự công an quận tổ chức đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lần thứ hai mở phiên tòa, HĐXX đã nhanh chóng cho tạm hoãn vì lý do bị cáo mắc COVID-19.

Hôm nay (21/3), TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Trong 15 bị cáo, có Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú, TPHCM) bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đây là lần mở tòa thứ 2, trước đó phiên xử được mở nhưng HĐXX đã phải cho tạm hoãn vì một bị cáo khác mắc COVID-19.

Tiếp tục hoãn phiên xử cựu đội phó hình sự công an quận tổ chức đánh bạc ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 21/3.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo đang tại ngoại là Song Hỷ Phu (SN 1984) vắng mặt vì mắc COVID-19. Đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm cần tiếp tục hoãn phiên xử để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Phu. HĐXX đã chấp nhận ý kiến của Viện Kiểm sát, qua đó tạm hoãn xử, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Đây là vụ án do Đoàn Hồng Phúc và các bị cáo thực hiện. Để thu lợi bất chính, từ tháng 01/2020, các bị cáo đã thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được thua bằng tiền, bằng hình thức đánh bài Binh xập xám để thu tiền xâu tại nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (nhà số 30/2).

Khoảng 15h10 ngày 5/5/2020, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TPHCM phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” thu giữ được vật chứng là tiền sử dụng để đánh bạc, tiền xâu tại 2 chiếu bạc tại nhà số 30/2.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h ngày 3/5/2020, các bị cáo đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng internet, để thu tiền hoa hồng từ nhà mạng.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 5/2020, số tiền các con bạc đánh bạc là hơn 130 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG