‘Tiếp sức mùa huấn luyện’ ở Sư đoàn 5

ĐVTN đơn vị kết nghĩa tham gia "Tiếp sức mùa huấn luyện" tại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (tháng 6/2019)
ĐVTN đơn vị kết nghĩa tham gia "Tiếp sức mùa huấn luyện" tại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (tháng 6/2019)
TPO - Trong tiết trời nắng nóng gần 40 độ C trên thao trường huấn luyện miền Đông Nam Bộ, những chiến sĩ ở Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7) không vơi ý chí luyện rèn, nhờ những dòng nước mát của những người mẹ, người chị…

Là sư đoàn chủ lực đủ quân của Quân khu 7 đóng quân trên địa bàn 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Dương, Sư đoàn 5 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong khi thời tiết khí hậu nơi đơn vị đóng quân vô cùng khắc nghiệt, tiết trời thường xuyên nắng nóng gay gắt kéo dài có những thời điểm nhiệt độ lên đến gần 40 độ C làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng huấn luyện của đơn vị.

‘Tiếp sức mùa huấn luyện’ ở Sư đoàn 5 ảnh 1 Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Sư đoàn 5 và ĐVTN đơn vị kết nghĩa tới thao trường động viên, tiếp sức cho các chiến sĩ trong mùa huấn luyện

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Lư, Chủ tịch Hội Phụ nữ khối cơ quan, đơn vị Sư đoàn 5 chia sẻ: Từ năm 2017, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm đối với đơn vị, Hội phụ nữ Sư đoàn đã cho ra đời mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện”, một mô hình đã và đang phát huy hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị. Mô hình được xuất phát từ chính trải nghiệm của chị em hội viên phụ nữ khi mà bản thân họ cũng đã trực tiếp tham gia huấn luyện điều lệnh đội ngũ, bắn súng…

“Là phụ nữ nên trong quá trình tham gia huấn luyện chúng tôi đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp ưu tiên rất nhiều so với yêu cầu đòi hỏi đối với cường độ huấn luyện và rèn luyện của hạ sĩ quan - chiến sĩ thế nhưng sau mỗi giờ huấn luyện ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi và được uống một ca nước mát để xua tan đi những mệt mỏi, nhọc nhằn. Trong những giây phút giải lao ngắn ngủi, chúng tôi nhìn ra thao trường thấy các chiến sỹ tuổi đời còn rất trẻ mới 19, đôi mươi đã phải xa gia đình, thiếu sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ dưới cái nắng chói chang mà thấy càng thương các em, các cháu”, chị Lư tâm sự.

‘Tiếp sức mùa huấn luyện’ ở Sư đoàn 5 ảnh 2 Các chai nước "tiếp sức" cho các chiến sĩ đều được chị em Hội phụ nữ thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn nhằm nâng cao sức khoẻ

Xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân và tình yêu thương các chiến sỹ mà Ban chấp hành Hội phụ nữ Khối cơ quan, trực thuộc Sư đoàn 5 đã nảy ra ý tưởng nấu thêm nước mát để chia sẻ bớt nỗi vất vả khi tham gia huấn luyện đối với các chiến sỹ.

Nghĩ là làm, được sự ủng hộ của cấp trên cũng như các chị em hội viên. Từ đây mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” được ra đời và tổ chức thực hiện. Ban đầu, mô hình được triển khai thực hiện thí điểm tại Hội phụ nữ khối cơ quan, trực thuộc Sư đoàn bằng cách tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong vườn thuốc nam như sâm Đại hành, nha đam, nhân trần, mía lau và trích một phần quỹ vốn của Hội mua thêm đường để nấu nước, sau đó ướp lạnh mang ra thao trường phục vụ cán bộ, chiến sỹ trong giờ giải lao…

‘Tiếp sức mùa huấn luyện’ ở Sư đoàn 5 ảnh 3 Thời gian hoạt động của mô hình từ 9 giờ đến 10 giờ sáng và 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 chiều của các ngày đơn vị huấn luyện trên thao trường, bãi tập trong mùa nắng nóng (tháng 3 đến tháng 7 hàng năm)

Sau thời gian hoạt động thí điểm tại Hội phụ nữ khối cơ quan, trực thuộc Sư đoàn, đến nay mô hình đã lan tỏa sâu rộng và được triển khai thực hiện ở cả 4 Hội phụ nữ của Sư đoàn. Mô hình cũng đã được nhân rộng ở một số đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu.

“Năm 2018 vừa qua, mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” của chúng tôi đã vinh dự được báo cáo, tuyên dương tại Đại hội thi đua Quyết thắng Sư đoàn (giai đoạn 2013-2018); được Quân khu lựa chọn tham gia báo cáo tại Hội nghị tuyên dương, tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2018 do Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức. Hiện nay, hoạt động này được chúng tôi được duy trì đều đặn với nguồn kinh phí bảo đảm hàng năm là trên 80 triệu đồng, chưa kể nguồn nguyên liệu sẵn có tại đơn vị và sự ủng hộ của gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Sư đoàn”, thượng uý Phạm Thị Lư nói.

‘Tiếp sức mùa huấn luyện’ ở Sư đoàn 5 ảnh 4 Mô hình có ý nghĩa thiết thực, vừa thể hiện tình đồng chí, đồng đội, tương thân tương ái, vừa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức quần chúng, những người anh, người chị đi trước đến thế hệ đàn em trên bãi tập với cường độ huấn luyện cao, vất vả
MỚI - NÓNG