Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19

Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị trao quà tiếp sức chống dịch Covid-19 cho Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Lục quân 1
Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị trao quà tiếp sức chống dịch Covid-19 cho Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Lục quân 1
TPO - Chiều 20/3, T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình thăm, tặng quà một số đơn vị Quân đội được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cách ly nhân dân trở về từ vùng dịch Covid-19, gồm Trung đoàn 58 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1), Tiểu đoàn 16 (Trường Sĩ quan Lục quân 1).

Để tiếp tục cùng cả nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân; kịp thời động viên các đơn vị trong tổ chức cách ly nhân dân trở về từ vùng dịch, tại 2 đơn vị trên và trước đó ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 17 nghìn quả trứng gà ăn liền Devi và trứng gà tươi, 300 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 3 nghìn chiếc khẩu trang y tế và 10 triệu đồng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo T.Ư Đoàn và đoàn công tác, anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, nhất là ĐVTN trong Quân đội đã nỗ lực vào cuộc cùng cả nước chống dịch Covid-19 với tinh thần xung kích và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - bộ đội của dân, góp phần chăm lo sức khỏe và đem lại sự tin tưởng cho công dân được cách ly.

Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 1 Ban Quốc tế T.Ư Đoàn và đơn vị đồng hành trao tặng sản phẩm trứng gà cho Trung đoàn 58

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN trong toàn quân đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19.

Điển hình là phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân trên phạm vị cả nước tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; nhiều cán bộ, ĐVTN ngành Quân y đã nêu gương sáng, tận tụy làm việc, tăng cường thăm khám cho hàng vạn công dân được cách ly; nhiều cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở biên giới đã và đang ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh; kịp thời động viên, chăm sóc, tặng quà, thiết bị y tế bảo an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.

"Những việc làm trên đã góp phần giáo dục tuổi trẻ toàn quân nét đẹp truyền thống của truyền dân tộc; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần của đồng bào trước sự diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân; tạo không khí yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 2 Khu vực cách li tại Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1
Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 3 Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà cho Trung đoàn 58
Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 4 Lãnh đạo Viện khoa học và công nghệ Quân sự trao tặng dung dịch sát khuẩn do cán bộ, ĐVTN của đơn vị chế tạo
Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 5 Các đơn vị đồng hành cùng chương trình là Viện khoa học và công nghệ Quân sự; Công TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO); Bệnh viên Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần); Đoàn cơ sở Nhà máy Z176 và Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng); Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi  
Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Tiếp sức bộ đội và nhân dân chống dịch Covid-19 ảnh 7 Khu cách ly tại Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Lục quân 1
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.