Tiếp nhận 15 công dân bị cưỡng bức lao động tại Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 15 công dân bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia đã được trao trả về Việt Nam.

Ngày 12/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp nhận 15 công dân Việt Nam bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia, do lực lượng chức năng phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tiếp nhận 15 công dân bị cưỡng bức lao động tại Campuchia ảnh 1
Tiếp nhận các công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

15 công dân này từ 18-30 tuổi, trong đó có 10 người có hộ chiếu, 5 người không có giấy tờ tùy thân.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm việc với Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin đối với 15 công dân Việt Nam nói trên đang bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú Campuchia.

Đại diện Đại sứ quán đã trao đổi, đề nghị phía các cơ quan chức năng Campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhanh chóng phối hợp hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ đưa các trường hợp này trở về Việt Nam.

MỚI - NÓNG