Tiếng hát sinh viên sang tuổi 18

Tiếng hát sinh viên sang tuổi 18
TP - Từ ngày 22 đến 28/9/2008, tại TP Đà Nẵng tưng bừng diễn ra Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X- 2008 do Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức.

Khoảng 1.000 HSSV đến từ 39 trường ĐH-CĐ-THCN và các Sở GD&ĐT trên cả nước tham dự.

Khởi đầu từ Hội thi giọng hát hay sinh viên và học sinh chuyên nghiệp toàn quốc tại Cung Văn hoá thanh niên Hà Nội vào ngày kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5/1991 (với 19 đoàn tham gia).

Tiếp theo là Hội thi lần thứ 2 tại TP Huế cũng đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (với 37 đoàn tham gia), rồi sau đó được tổ chức đều đặn vào các năm chẵn, đến hôm nay, Hội thi Tiếng hát sinh viên đã bước vào tuổi 18.

Hai năm đầu, thể loại thi chủ yếu là hát, những lần sau mở rộng thêm múa và biểu diễn nhạc cụ. Hội thi đã dần trở thành sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của HSSV và tuổi trẻ học đường.

Hàng loạt các giọng ca thành danh đã khởi đầu sự nghiệp từ tấm Huy chương vàng của Tiếng hát sinh viên, những Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Ngọc Anh, Mỹ Lệ, Trọng Tấn, Tấn Minh, Thuỳ Dung, Nam Khánh, Trang Nhung, Vân Khánh, Hương Mơ, Anh Thơ, Kasim Hoàng Vũ, Phương Anh... 

Vụ phó Vụ công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) - phó trưởng BTC Hội thi, ông Vũ Đình Mạnh, đánh giá: Tiếng hát sinh viên khởi sắc, đã tác động trở lại và đã được nuôi dưỡng, phát triển từ hai nguồn động lực là sự hưởng ứng của phong trào cơ sở và từ trách nhiệm giáo dục của nhà trường.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Đình Mạnh, để Tiếng hát sinh viên trở nên hấp dẫn hơn nữa với tuổi trẻ học đường trong điều kiện xã hội đang mở ra nhiều hoạt động văn hóa phong phú, rõ ràng cần phải có sự đổi mới về phương thức tổ chức.

Như nên chia khu vực vùng miền ra 3,5 hay 7 khu vực; chung kết toàn quốc hay chỉ chung kết các khu vực; định kỳ tổ chức 2 năm hay 4 năm một lần; Bộ GD&ĐT tổ chức hay giao cho địa phương, trường đăng cai. Ngoài ra cần phải thay đổi gì ở chủ đề, thể loại, hình thức, nội dung, chương trình, số người tham gia, giải thưởng...

Vào tuổi 18, hy vọng Tiếng hát sinh viên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một ngày hội văn hóa thu hút và phát hiện nhiều tài năng văn nghệ sinh viên.

Một trong những nét mới của Hội thi những năm tới, theo BTC, đó là sẽ mở rộng phạm vi giao lưu hoạt động, tiến tới mời các trường trong khu vực Đông Nam Á tham gia.

MỚI - NÓNG