Tiền vệ Hùng Dũng xuất sắc nhất Siêu Cup Quốc gia

Tiền vệ Hùng Dũng xuất sắc nhất Siêu Cup Quốc gia
TPO - In giấu giày trong cả hai bàn thắng của Hà Nội ở trong trận tranh Siêu Cup Quốc gia-Cup THACO 2019 chiều nay, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã nhận được đa số phiếu bầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Dù không trực tiếp ghi bàn thắng nhưng Đỗ Hùng Dũng đã có màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước TPHCM trong trận tranh Siêu Cup Quốc gia- Cup THACO 2019 chiều nay.

Không chỉ quán xuyến tốt tuyến giữa của đội bóng Thủ đô, Hùng Dũng còn in giấu giày trong cả hai bàn thắng của Hà Nội trước TPHCM.

Ở bàn thắng đầu tiên phút 31 của Hà Nội FC, Hùng Dũng băng vào dứt điểm trong vòng cấm đối phương. Một hậu vệ TP.HCM lui về trong nỗ lực cản phá đã bất cẩn đá phản lưới nhà.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, sau cú sút căng của Hùng Dũng, thủ thành Bùi Tiến Dũng của TP.HCM không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Omar băng vào sút tung lưới đối thủ, đưa Hà Nội ngược dòng thắng 2-1. Trước đó, Công Phượng là người ghi bàn mở tỷ số cho TPHCM ở phút thứ 16.

"Tôi rất hạnh phúc khi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Dù vậy đây chỉ là danh hiệu cá nhân, quan trọng là toàn đội có được chiến thắng", Hùng Dũng chia sẻ sau trận đấu.

Đánh giá về màn trình diễn của Hà Nội FC, Hùng Dũng cho biết: "Hà Nội nhập cuộc không tốt lắm nhưng sau đó đã tìm lại được đúng lối chơi của mình. Toàn đội rất vui mừng khi vô địch Siêu Cup, làm tiền đề cho mùa giải 2020. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này rất lâu rồi, trải qua rất nhiều khó khăn khi các giải đấu bị hoãn liên tục vì dịch covid-19, khiến các cầu thủ có được phong độ tốt nhất rất khó", Hùng Dũng nhấn mạnh.

Chiến thắng ngược với tỷ số 2-1 trước TP.HCM giúp Hà Nội FC giành Siêu Cup Quốc gia lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Với việc thâu tóm cả 3 danh hiệu gồm V.League, Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia, Hà Nội FC trở thành CLB thứ 2 vô địch Việt Nam tuyệt đối, sau B.Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".