Tiến Minh giành ngôi á quân giải Phần Lan mở rộng

Nguyễn Tiến Minh
Nguyễn Tiến Minh
TPO - Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã giành ngôi á quân giải Phần Lan mở rộng sau khi để thua đối thủ người Nhật Bản Kanta Tsuneyama ở trận chung kết hôm nay (10/4).

Giải Phần Lan Mở rộng với tổng giải thưởng là 17.500 USD diễn ra từ ngày 7-10/4 tại thành phố Vantaa. Tay vợt Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 36 thế giới) dự giải với tư cách là hạt giống số một ở nội dung đơn nam.

Vượt qua 2 đối thủ trong ngày thi đấu đầu tiên 8/4, Tiến Minh đã giành vé vào tứ kết giải Phần Lan mở rộng. Ở trận tứ kết diễn ra chiều 9/4, tay vợt số 1 Việt Nam đã trải qua trận đấu cực kỳ căng thẳng và kịch tính trước đối thủ người Đan Mạch Rasmus Fladberg (hạng 70 thế giới) để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 (23-25, 21-16, 21-17) sau 1h11' phút tranh tài.

Ở bán kết, Tiến Minh tiếp tục có chiến thắng trước tay vợt Lithuania Kestutis Navickas (hạng 106 thế giới) với tỷ số 2-0 (21-9, 21-12) để giành quyền vào chung kết gặp đối thủ Nhật Bản Kanta Tsuneyama (hạng 90 thế giới) vào hôm nay (10/4). 

Dù thua Tiến Minh (33 tuổi) tới 54 bậc trên BXH thế giới nhưng Kanta Tsuneyama có lợi thế hơn về sức trẻ (mới 19 tuổi). Tay vợt Nhật Bản thắng dễ set 1 với tỷ số 21-10. Sang set 2, Tiến Minh nỗ lực lấy lại thế trận nhưng anh cũng chỉ giữ được thế cân bằng đến 4-4, trước khi để thua với tỷ số 14-21, chấp nhận gác vợt sau 33 phút tranh tài.

Trước đó, trong lần đụng độ vào tháng 7/2015 trên đất Mỹ, Tiến Minh đã để thua chóng vánh 0-2 (13-21, 12-21) trước Kanta Tsuneyama.

MỚI - NÓNG