Thuyền 'chui' mạo hiểm chở khách trên hồ nước sâu

Hành khách và tài công đều không mặc áo phao
Hành khách và tài công đều không mặc áo phao
TPO - Mặc dù không được cấp phép nhưng những chiếc thuyền gỗ thô sơ vẫn ngang nhiên chở du khách xuôi ngược trên hồ Đan Kia-Suối Vàng. Cả tài công và hành khách đều không mặc áo phao.

Ngày 3/10, ông Sử Thanh Hoài-Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) khẳng định địa phương chưa cho phép bất cứ phương tiện nào chở người di chuyển trên mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Các cơ quan chức năng của huyện đã nhiều lần ra quân lập biên bản xử phạt vi phạm hành, thậm chí tạm giữ các phương tiện 30 ngày, nhưng sau đó người dân tiếp tục đưa thuyền hoạt động trở lại.

Là nơi chứa nước sinh hoạt với trữ lượng lớn (khoảng 20 triệu m3) nên hồ Đan Kia - Suối Vàng khá sâu.

Thuyền 'chui' mạo hiểm chở khách trên hồ nước sâu ảnh 1 Lòng hồ rộng, nước sâu

Chứng kiến chiếc thuyền máy dài khoảng 5m, rộng chừng 1,5m đón khách từ khu vực cây thông “cô đơn” rồi di chuyển qua lòng hồ rộng về bến tạm gần đập nước phía hạ nguồn của hồ, nhiều người không khỏi lo lắng bởi cả nhóm du khách 6 người và tài công đều không mặc áo phao.

Thường xuyên săn ảnh ven hồ nước thơ mộng này, nhiếp ảnh gia Võ Đình cho hay: "Ghe, thuyền thường đón khách từ bến đò tự phát nằm ở bãi Tiên Sa rồi chở về phía thượng nguồn để chụp ảnh lưu niệm, cắm trại dã ngoại qua đêm trong những cánh rừng thông bên hồ, nhất là đồi cỏ tuyệt đẹp có cây thông “cô đơn”.

Thuyền 'chui' mạo hiểm chở khách trên hồ nước sâu ảnh 2 Bến thuyền tự phát

Nếu di chuyển bằng thuyền, du khách sẽ không phải băng đoạn đường rừng khoảng 5km. Tuy nhiên đi thuyền “chui”, không có trang thiết bị bảo hộ thì khó toàn mạng nếu xảy ra sự cố bởi mặt hồ rất rộng. 

Thuyền 'chui' mạo hiểm chở khách trên hồ nước sâu ảnh 3 Một thuyền gỗ thô sơ chở khách ở hồ Suối Vàng

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng ban liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tổ chức tham quan “chui” bằng ghe, thuyền hoặc cắm trại qua đêm tại khu vực hồ Đankia - Suối Vàng, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.