Thủy thủ trong ảnh nụ hôn kinh điển ở quảng trường Thời đại qua đời

Bức ảnh đã được đăng trên tạp chí Life. (Ảnh: MSN)
Bức ảnh đã được đăng trên tạp chí Life. (Ảnh: MSN)
Thủy thủ Mỹ trong bức ảnh nụ hôn kinh điển tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York (Mỹ) vào cuối Thế chiến II vừa qua đời ở tuổi 95, BBC đưa tin.

Con gái của ông George Mendonsa, bà Sharon Molleur cho biết cha bà đã bị co giật và từ trần vào hôm Chủ nhật (17/2) sau khi bị ngã tại một viện dưỡng lão ở Middleton, bang Rhode Island.

Bức ảnh nụ hôn nổi tiếng ở quảng trường Thời đại do nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstadt chụp và sau đó được đăng trên tạp chí Life.

Trong ảnh là chàng thủy thủ George Mendonsa đang ôm eo và cúi xuống hôn nữ y tá Greta Zimmer Friedman (khi đó 21 tuổi) để ăn mừng chiến thắng trước phát xít Nhật. Vào thời điểm đó, ông Mendonsa hoạt động ở Thái Bình Dương và đang trên đường về nhà nghỉ phép.

Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstadt đã không tiết lộ danh tính của hai nhân vật nhiều năm trước khi ông Mendonsa và bà Friedman được xác nhận chính là cặp đôi trong ảnh.

Thủy thủ trong ảnh nụ hôn kinh điển ở quảng trường Thời đại qua đời ảnh 1 Ông George Mendonsa khoe bức ảnh nụ hôn ở quảng trường Thời đại. (Ảnh: AP)

Nhiếp ảnh gia kể lại ông đã nhìn thấy một thủy thủ chạy dọc đường vào hôm 14/8/1945 và ôm lấy bất cứ cô gái nào trong tầm mắt.

"Tôi đang chạy phía trước ông ấy với chiếc máy ảnh Leica đặt trên vai nhưng không có bức ảnh nào khiến tôi hài lòng", ông Eisenstadt viết trong cuốn sách mang tựa đề "Eisenstadt on Eisenstadt".

"Sau đó đột nhiên, trong chớp mắt tôi thấy có ai đó mặc đồ trắng bị vồ lấy. Tôi xoay người lại và chụp khoảnh khắc thủy thủ hôn nữ y tá. Nếu cô ấy mặc váy tối màu, tôi sẽ không bao giờ chụp bức ảnh đó", nhiếp ảnh gia nói thêm.

Bà Friedman, khi đó là một y tá nha khoa, cho biết bà không biết gì về bức ảnh mãi cho tới những năm 1960.

"Đó không phải là một nụ hôn", bà nhớ lại. "Đó chỉ là một ai đó đang ăn mừng. Đó không phải là một khoảnh khắc lãng mạn".

Bà Friedman đã qua đời vào năm 2016, hưởng họ 92 tuổi.


Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.