Thuỵ Điển phóng tên lửa nghiên cứu, vô tình rơi xuống Na Uy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tên lửa nghiên cứu do Tập đoàn vũ trụ Thuỵ Điển (SSC) phóng sáng 24/4 đã gặp sự cố và rơi xuống nước láng giềng Na Uy.

Tên lửa lên đến độ cao 250km, nơi các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện không trọng lực, SSC cho biết trong một thông cáo.

Tên lửa rơi xuống khu vực núi non cao 1.000m và cách khu dân cư gần nhất 10km, ông Philip Ohlsson, giám đốc truyền thông của SSC, nói với Reuters.

Ohlsson cho biết SSC đã thông báo cho hai chính phủ Thuỵ Điển và Na Uy, cũng như những bên khác, về sự cố. Việc thu hồi tên lửa và điều tra nguyên nhân đang được tiến hành để xác định cụ thể lỗi kỹ thuật khiến tên lửa không bay theo đường đi dự kiến.

“Giới chức Na Uy chú ý đến bất kỳ hoạt động trái phép nào ở biên giới. Nếu xảy ra bất kỳ vi phạm nào, những người có trách nhiệm phải ngay lập tức thông báo với chính quyền Na Uy, bao gồm Bộ Ngoại giao, thông qua các kênh phù hợp”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết.

Phát ngôn viên cho biết bộ này chưa nhận được thông báo chính thức về vụ việc từ chính quyền Thuỵ Điển.

Việc khôi phục các bộ phận của tên lửa trên lãnh thổ Na Uy cũng cần sự đồng ý trước của nước này, phát ngôn viên cho biết.

Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết họ chưa nắm được thông tin nào về thiệt hại ở khu vực nơi tên lửa rơi xuống.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG