Thương thuyết bằng đao kiếm, người trọng thương kẻ đi tù

17 năm là một bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo
17 năm là một bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo
TPO - Mâu thuẫn làm ăn, hai nhóm giang hồ nhờ bạn bè đứng ra giải quyết. Tuy nhiên, đao, kiếm cùng súng đã được cả hai bên sử dụng vào việc thương thuyết, gây náo loạn cả khu dân cư.

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với Đỗ Đức Lân (SN 1978, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) về hành vi giết người.

Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 19/2/2012, chị Phạm Thị Kim Trang (SN 1984, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa) cùng anh trai là Phạm Ngọc Toản hợp đồng với chị Trần Thị Lan (SN 1975, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, cùng ở Hà Nội) về việc: Lan sẽ nhượng cho Trang thuê lại một khách sạn ở quận Cầu Giấy.

Theo đó, chị Trang đặt cọc trước 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bản giao kèo này đã không được thực hiện, Trang đòi lại tiền nhưng Lan chỉ đồng ý trả lại 20 triệu.Từ xích mích này, bực tức, chị Trang nhiều lần gọi điện đe dọa Lan. 

Cũng không phải tay vừa, Lan nhờ một người em họ tên Tuấn Anh đứng ra giải quyết. Rồi, thông qua các mối quan hệ xã hội, Quách Anh Văn (SN 1982, ở quận Đống Đa) và Đỗ Đức Lân được đám giang hồ tín nhiệm, nhờ làm “trọng tài” phân xử (Văn và Lân từng quen biết trong đợt cùng bị tạm giam ở Trại tạm giam số 1 Hà Nội).

Khoảng 22h 30 phút, ngày 16/4/2012, Văn, Lân cùng nhóm “đàn em” chuẩn bị hung khí (súng, đao tự chế) đến ngõ Tô Tiền (phố Khâm Thiên, Hà Nội) để gặp anh Toản đến “nói chuyện”. 

Tại đây, hai nhóm thanh niên cùng tỏ ra hung hãn, lao sập vào nhau với những hung khí chết người. Văn thì hung hãn với khẩu súng săn, Lân cùng nhóm thanh niên tự tin với những con đao chế (kiểu tuyp sắt dài gắn mũi dao, thường là loại dao dùng để chọc tiết lợn). 

Nhận thấy tương quan lực lượng không cân đối, nhóm Toản bỏ chạy, song một người đã bị thương khi Văn nổ súng.

Vụ án nói trên đã được TAND TP Hà Nội mở tòa hồi tháng 9/2013, theo đó, Quách Anh Văn đã phải thụ án 21 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng đến 12 năm tù. Riêng Lân, sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 1/2014.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.