Thường thì "lên tới đỉnh" sẽ rất khoan khoái…

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chẳng lẽ xuất tinh và lên đỉnh là hai trạng thái khác nhau? Hay là vì cảm giác “lên tới đỉnh” qua nhanh quá nên tôi không kịp cảm nhận?

Tôi lập gia đình được 6 năm, đã có 1 con trai. Tôi và bà xã cưới nhau do người lớn mai mối chứ không quen nhau trước. Khi mới cưới, bà xã tôi còn ngại ngùng nên sinh hoạt vợ chồng có khoảng cách nhất định.

Được một thời gian thì tôi bất ngờ nhận ra chuyện vợ chồng của mình có chút trục trặc. Tôi vẫn gần gũi bà xã, vẫn xuất tinh nhưng không có cảm giác sung sướng tột cùng, không thấy thỏa mãn khi quan hệ với vợ như cảm giác đã từng có với người yêu cũ.

Trước nay tôi vẫn nghĩ xuất tinh đồng nghĩa với lên đỉnh nhưng bây giờ thực tế lại không phải vậy. Tôi không có cảm giác “cực khoái”, không thấy thỏa mãn khi ân ái với bà xã.

Khi tôi nói chuyện này với vài người bạn thân thì họ không tin và cho rằng có thể cảm giác “lên tới đỉnh” qua nhanh quá nên tôi không kịp cảm nhận. Có đúng như vậy không? Chẳng lẽ xuất tinh và lên đỉnh là hai trạng thái khác nhau? Có ai xuất tinh mà không đạt cực khoái hay không? Làm thế nào để khắc phục tình trạng này?

nguyenthanh…@gmail.com

Bạn thân mến,

Ở nam giới, xuất tinh, lên đỉnh và thỏa mãn tình dục là những khái niệm khác nhau. Xuất tinh là việc tinh trùng phóng ra ngoài sau quá trình dương vật bị kích thích; cực khoái là cảm giác sung sướng tột đỉnh mà hoạt động tình dục mang lại; còn thỏa mãn tình dục là sự hài lòng sau khi xuất tinh và lên đỉnh.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các trạng thái ấy hoàn toàn độc với nhau. Thật ra đối với đa số các đấng mày râu, xuất tinh luôn đi kèm với cực khoái. Có thể cực khoái và xuất tinh xảy ra cùng lúc; cũng có thể cái này trước cái kia một chút. Và thường thì khi đã lên tới đỉnh thì người ta sẽ có cảm giác khoan khoái, thỏa mãn dù quá trình “leo núi” rất chi là vất vả, mệt nhọc.

Thường thì lên tới đỉnh sẽ rất khoan khoái…

Đó là nói cái phổ biến. Trong thực tế vẫn có những trường hợp cá biệt. Đó là khi các anh xuất tinh mà không có cảm giác cực khoái hoặc đạt cực khoái nhưng không hề xuất tinh. Cũng có trường hợp xuất hiện cả xuất tinh và cực khoái nhưng một số anh vẫn cảm thấy không hài lòng về cuộc yêu của mình. Đây có thể do tác động về mặt tâm lý mà các chuyên gia tình dục gọi là rối loạn cực khoái do có sự “mắc mứu” trong tư tưởng, lên giường với người này mà tơ tưởng đến người khác hoặc chê đối tác không có kỹ năng…

Trong thực tế, có những trường hợp không đạt khoái cảm tình dục do vấn đề về thể chất như tổn thương bao quy đầu, tuyến tiền liệt, thiếu hụt hormone... Với các trường hợp này, các anh nên đến phòng khám chuyên khoa để được thăm khám trực tiếp và có chỉ định điều trị.

Tuy nhiên, đa phần những trường hợp không đạt khoái cảm trong tình dục thường có nguyên nhân là sự nhàm chán trong cảm xúc giữa hai người. Vấn đề này thường xảy ra ở những cặp vợ chồng cưới nhau đã lâu, không còn đặt nặng chuyện tình dục trong quan hệ vợ chồng, làm cho có, làm vì nghĩa vụ...

Trở lại vấn đề của bạn, mấu chốt là ở chỗ “không thấy thỏa mãn khi quan hệ với vợ như cảm giác đã từng có với người yêu cũ”. Tình hình sẽ không bao giờ được cải thiện nếu như bạn không xóa bỏ được ý nghĩ này. Ai cũng có quá khứ và đó là thứ không thể thay đổi được, cái quan trọng là hiện tại và tương lai, nếu có thành ý thì mọi việc đều có thể vượt qua.

Bạn đã chọn người phụ nữ để đồng hành thì phải có trách nhiệm với người ấy. Đành rằng tình dục là một phần quan trọng, không thể thiếu trong đời sống vợ chồng nhưng nếu hôn nhân mà lại đặt mục đích tình dục lên hàng đầu thì không có cơ sở bền vững.

Cho dù bà xã là người do gia đình lựa chọn nhưng bạn không phản đối tức là đã nhìn thấy ở cô ấy những ưu điểm vượt trội so với người yêu cũ. Vậy thì nên nhìn vào những ưu điểm ấy để vun đắp tình cảm vợ chồng. Có thể bà xã của bạn thiếu kỹ năng nhưng đó không phải là điều không thể cải thiện.

Nếu chị nhà nhận ra tình cảm chân thành của bạn thì chắc chắn sẽ mạnh dạn hơn, khéo léo và chủ động hơn khi vợ chồng gần gũi. Điều quan trọng nhất là bạn phải gạt bỏ hình bóng cũ ra khỏi suy nghĩ của mình, tập trung cho mối quan hệ hiện tại. Có như vậy thì mới mong cải thiện được tình hình.

Theo Theo NLĐ
MỚI - NÓNG