Thưởng Tết bằng vàng thỏi, xe sang

Thưởng Tết bằng vàng thỏi, xe sang
Dù kinh tế đã có một năm trồi sụt với tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong hàng thập niên qua, không ít doanh nghiệp Trung Quốc vẫn thưởng Tết bằng vàng ròng và xe Mercedes.

Một doanh nghiệp giấu tên tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc mới đây đã đặt mua tới 100 thỏi vàng, loại 20, 50 và 100g để chuẩn bị thưởng tết cho nhân viên.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thưởng cuối năm bằng vàng
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thưởng cuối năm bằng vàng .

Theo tiệm vàng, nơi đã bán số vàng trên cho biết, tổng giá trị số vàng mà lãnh đạo của công ty trên đã mua lên tới hơn 1 triệu nhân dân tệ (165.000 USD). Dù vậy, theo một số cửa hàng trang sức, họ đã nhận được nhiều đơn đặt hàng vàng thỏi để làm phần thưởng tết trong năm nay. Do đó trường hợp của công ty tại Thẩm Dương không phải cá biệt mà dường như là một thứ “mốt” của các doanh nghiệp phát đạt tại Trung Quốc.

Theo tờ Want China Times, đây là một xu hướng có thể bắt nguồn từ hai yếu tố. Một đó là sự phổ biến ngày càng tăng của việc dùng vàng làm phần thưởng cuối năm trong những năm gần đây, nhất là tại các công ty ngành công nghệ rủng rỉnh tiền mặt.

Một nguyên nhân nữa đó là dịp tết âm lịch sắp tới của người Trung Quốc. Theo truyền thống, đây là thời điểm các chủ doanh nghiệp sẽ tặng thưởng cho nhân viên tùy theo kết quả kinh doanh và mối quan hệ giữa hai bên.

Ngòai việc tặng thưởng vàng, xe hơi hạng sang cũng là một phần thưởng tết đang được ưa chuộng tại Trung Quốc. Theo tờ China Daily, hồi đầu tháng này, một công ty công nghệ tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã mua và đậu tới 10 chiếc Mercedes C180 trước cổng công ty kèm theo 2 tấm bảng lớn mang dòng chữ “phần thưởng cuối năm 2013”, dành cho các nhân viên xuất sắc.

Ngay lập tức, sự việc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận, khi nhiều người qua đường dừng lại chụp ảnh và đăng tải lên mạng internet. Vậy là vô tình, công ty này được quảng bá miễn phí một cách hiệu quả.

Theo tìm hiểu của China Daily, công ty trên quyết định thưởng cho những nhân viên có kết quả xuất sắc nhất, với điều kiện họ cam kết gắn bó với công ty trong 5 năm tới. Sau thời gian này, họ có toàn quyền sở hữu chiếc xe. Công ty này, với khoảng 500 nhân viên, đã bắt đầu áp dụng hình thức khuyến khích này từ năm ngoái để tuyển mộ và thu hút tài năng.

Một số người cho rằng, với việc quảng cáo phần thưởng cuối năm, công ty không chỉ giúp khích lệ tinh thần nhân viên, mà còn tự nâng cao hình ảnh của mình. Ngoài ra, nếu thành công, cách này còn giúp họ giữ được những nhân viên tài năng ít nhất 5 năm tới.

Việc này sẽ đem lại mức lợi nhuận lớn hơn nhiều số tiền họ chi để mua xe. Và cho dù đây là một chiêu để thu hút nhân tài hay là một cách hợp pháp để né thuế thu nhập, rõ ràng ý tưởng này cũng mới mẻ và thú vị.

Theo kết quả một khảo sát được tiến hành với 847 công ty tại Trung Quốc, 47% công ty được hỏi cho biết sẽ tăng thưởng tết ở mức dưới 10%. Chỉ 3% có kế hoạch tăng thưởng hơn 20% so với năm ngoái.

“Việc thưởng cuối năm chỉ tăng nhẹ trong năm nay chủ yếu do sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu và thắt chặt chi tiêu công của Trung Quốc”, Feng Lijuan, tư vấn trưởng của công ty cung cấp nhân lực 51job.com khẳng định với tờ Thời báo hoàn cầu.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các công ty có kế hoạch tăng thưởng là nhóm doanh nghiệp quốc doanh, khi tới 70% số công ty tham gia khảo sát cho biết sẽ tăng thưởng.

Về hình thức thưởng tết, tiền mặt vẫn là hình thức thưởng cuối năm được ưa thích của các doanh nghiệp đa quốc gia tại Trung Quốc, trong khi đó các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân của nước này thường kết hợp tiền mặt và thẻ mua sắm.

Những chiếc Mercedes đắt giá cũng được dùng làm phần thưởng
Những chiếc Mercedes đắt giá cũng được dùng làm phần thưởng.

Các ngành bất động sản, thương mại điện tử và IT nằm trong nhóm 3 ngày dẫn dầu về kế hoạch tăng thưởng cuối năm. Một kiến trúc sư mới vào nghề thường được nhận khoảng 30.000 nhân dân tệ (4941 USD) tới 40.000 nhân dân tệ. Trong khi đó thưởng cuối năm của một kiến trúc sư hàng đầu có thể vượt 1 triệu nhân dân tệ, tờ Tin tức Trùng Khánh cho biết.

Theo các chuyên gia, thưởng tết không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc giữ chân và khuyến khích người tài, mà còn trở thành một thước đo thành công của các doanh nghiệp Trung Quốc.

“Thưởng cuối năm của một công ty luôn tương đồng với kết quả kinh doanh của họ, đặc biệt về lợi nhuận”, Feng nói và cho biết thêm rằng, ngành ngân hàng nước này, những người từng quen với những mức thưởng ngất ngưởng, đã bị văng khỏi tốp 5 do Trung Quốc đang thúc đẩy tự do hóa lãi suất, khiến lợi nhuận ngân hàng sụt giảm.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.