Thượng tá 41 tuổi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Bắc Giang

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Quốc Toản. Ảnh Báo Chính phủ.
Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Quốc Toản. Ảnh Báo Chính phủ.
TPO - Bộ Công an đã quyết định điều động, bổ nhiệm 2 sĩ quan lần lượt giữ chức Giám đốc Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Ngày 2/10, tại Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định điều động bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê quán tại huyện An Lão, Hải Phòng. Ông tham gia lực lượng công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân với chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thượng tá Toản có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là Tiến sĩ Lịch sử thế giới (Học viện Khoa học xã hội), Thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á...

Quá trình công tác, thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh; tháng 7/2016 được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Được biết, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trước đó là Thiếu tướng Tô Ân Xô đã được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Công an trong tháng 9/2019.

Cũng trong sáng 2/10, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Quyết định, Đại tá Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Công an Bắc Ninh trước đó là Đại tá Nguyễn Văn Long, ông Long đã được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.