Thưởng nóng đơn vị điều tra nhanh vụ giết người, phi tang xác

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trao thư khen cho Công an TP.Bảo Lộc
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trao thư khen cho Công an TP.Bảo Lộc
TPO - Mặc dù các đối tượng đã đưa xác nạn nhân đến một con đèo hiểm trở ở tỉnh khác để phi tang nhưng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vẫn điều tra nhanh và bắt được kẻ chủ mưu giết người ngay trong ngày nhận được tin tố giác tội phạm.

Ngày 13/12, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao thư khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an TP.Bảo Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh vụ án giết người, phi tang xác.

Ngày 9/12, nhận được tin thông tin về một vụ nghi có người bị đánh chết tại phường Lộc Sơn, Công an TP.Bảo Lộc nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra và đã tìm thấy xác của anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).

Bị triệu tập đến cơ quan điều tra, Phan Thanh Nguyên (50 tuổi, trú phường Lộc Sơn) khai đã lái chiếc ô tô Zace 7 chỗ chở xác nạn nhân đi phi tang ở vực sâu ven đèo Đaguri theo sự điều khiển của Trần Quang Hiển (40 tuổi, phường Lộc Sơn).

Ngay trong ngày hôm đó, Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập Hiển và một số đối tượng khác. Trước nhân chứng, vật chứng và những lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng gậy cao su đánh anh Thọ tới tấp khiến anh tử vong, sau đó chở xác đi phi tang ở nơi cách hiện trường khoảng 50km. Nguyên nhân là do Hiển nghi ngờ anh Thọ biếu loại thuốc bổ “có vấn đề” nhằm mục đích đầu độc mình.

Cơ quan điều tra nhận định không chỉ gây án giết người, các đối tượng còn có biểu hiện hoạt động phi pháp liên quan đến chất ma túy.

Đến nay, Công an TP Bảo Lộc đã bắt giam 7 đối tượng về các hành vi giết người, không tố giác tội phạm và đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng bỏ trốn.  

MỚI - NÓNG