Thủng trần tòa nhà chung cư, hai người rơi xuống đất nguy kịch ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Thủng trần tòa nhà chung cư, hai người rơi xuống đất nguy kịch ở Hà Nội
Cơ quan chức năng quận Đống Đa, Hà Nội đang xác minh việc đôi nam nữ được phát hiện dưới nền nhà, phía trên là tấm trần bị thủng.

Theo người dân tại đây cho biết, khoảng 18h40 ngày (27/3), họ có nghe thấy tiếng động lớn tại tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); khi kiểm tra phát hiện có 2 người (1 nam, 1 nữ) nằm vật vã dưới sảnh tầng 1, xung quanh có nhiều vết máu. Nhìn thẳng phía trên nơi hai nạn nhân rơi xuống có 1 tấm trần bị thủng.

Người dân cho biết, tầng 2 có một khoảng cơi nới cho thuê làm văn phòng, được làm bằng tấm Alu; 2 người đang ngồi thì bị thụt xuống gây chấn thương nặng.

Thủng trần tòa nhà chung cư, hai người rơi xuống đất nguy kịch ở Hà Nội ảnh 1

Trưởng ban đại diện HH1B cho hay, phần diện tích đang được sử dụng là khoảng cơi nới trên tầng 2, chủ đầu tư cho một công ty bất động sản thuê nhưng không hề có biển cảnh báo.

Chị Nguyễn Thị H. nhà đối diện nơi xảy ra vụ việc cho biết, nơi đôi nam nữ rơi xuống ở phía trong cửa kính của tòa nhà HH1B, chung cư Meco Complex.

Thủng trần tòa nhà chung cư, hai người rơi xuống đất nguy kịch ở Hà Nội ảnh 2

"Rất may hôm qua vào ngày nghỉ, không có người ngồi chơi ở dưới, các cháu không đi lại nhiều nên không trúng vào ai", cư dân này cho hay.

“Trong hai nạn nhân rơi xuống có người nam bị nặng nhất, người phụ nữ sau khi bị rơi xuống còn đứng dậy được. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó” chị H. nói thêm.

Hiện phía ban quản lý đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.