Thuê người cảnh giới để phá rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Võ Quốc Sỹ thuê nhóm người dùng cưa phá hơn 12.000 m2 rừng phòng hộ tại Tiểu khu 76, Vườn Quốc gia Phú Quốc, với tiền công 800.000 đồng/ngày thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. 

Ngày 24/11, TAND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) xét xử vụ án hủy hoại rừng phòng hộ tại Tiểu khu 76, Vườn quốc gia Phú Quốc thuộc khu phố 7, phường Dương Đông.

Thuê người cảnh giới để phá rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc ảnh 1

6 bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: H.T.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 13/1, Võ Quốc Sỹ thuê và cung cấp dụng cụ phá rừng cho Phạm Long Rin (36 tuổi), Hồ Văn Oanh (46 tuổi), Nguyễn Hoàng Thoại (25 tuổi), Võ Minh Luân (23 tuổi), Võ Văn Lãm (27 tuổi) tất cả cùng ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc và SoL (chưa rõ nhân thân) đến Tiểu khu 76 rừng phòng hộ Vườn quốc gia Phú, dùng cưa phá rừng.

Sỹ trả tiền công cho nhóm người này 800 ngàn đồng/ngày/người và thuê Nguyễn Trường Trinh (35 tuổi, ngụ xã Gành Dầu) canh đường để phá rừng, với tiền công 500 ngàn đồng/ngày.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14/1, nhóm người nói trên bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang. Qua kiểm tra, diện tích rừng bị phá hoàn toàn là 12.790m2, 214 cây rừng bị thiệt hại, với khối lượng gỗ là 20,124m3.

Ngày 27/4, Hạt Kiểm lâm TP. Phú Quốc khởi tố vụ án chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 24/5, Phạm Long Rin bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Ngày 1/7, Nguyễn Hoàng Thoại, Hồ Văn Oanh, Võ Minh Luân, Võ Văn Lãm và Nguyễn Trường Trinh bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú; còn Võ Quốc Sỹ bỏ trốn.

Hội đồng xét xử, đã tuyên phạt bị cáo Phạm Long Rin 8 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Thoại, Võ Minh Luân, Võ Văn Lãm, Hồ Văn Oanh và Nguyễn Trường Trinh mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

Đối với hành vi thuê phá rừng của Võ Quốc Sỹ, sau khi gây án đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố và truy nã. Đối với hành vi hủy hoại rừng của Sol, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào bắt được xử lý sau.

Liên tiếp bắt 2 vụ phá rừng ở Phú Quốc

Ngày 23/11, Tổ Công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang phối hợp Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã bắt quả tang 8 người đang chặt phá cây rừng tự nhiên tại Tiểu khu 61 - phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.000 m2 rừng bị đốn hạ.

Trước đó, ngày 21/11, trong quá trình tuần tra tại Tiểu khu 80 rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc xã Dương Tơ, lực lượng kiểm lâm phát hiện 2 đối tượng đang dùng cưa máy và rựa sắt chặt phá cây rừng.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã lập biên bản thu giữ tang vật và tạm giữ 2 đối tượng trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 cây gỗ tròn bị chặt, mỗi cây có chiều dài hơn 10 m. Tổng số lượng gỗ bị chặt phá khoảng 0,8 m3.

MỚI - NÓNG