Có 14 kết quả :

Hàng Tết nhà làm bán đầy ở các chợ truyền thống. Ảnh: U.P

Nở rộ thực phẩm Tết nhà làm

TP - Thời gian này,tại nhiều khu chợ truyền thống, trên không gian mạng, nhiều quảng cáo “có cánh” về thực phẩm Tết như: đặc sản nhà làm bao ăn, bao ngon rẻ,… Thế nhưng những loại thực phẩm này có thực sự đáng tin cậy?
Khách sắm Tết giá nào cũng mua, tiểu thương hết hàng sớm ngày 29 Tết

Khách sắm Tết giá nào cũng mua, tiểu thương hết hàng sớm ngày 29 Tết

TPO - Phiên chợ cuối năm (29 Tết), chợ truyền thống, chợ cóc tại Hà Nội nhộn nhịp từ sớm, hoạt động mua bán diễn ra nhanh gọn. Tới gần trưa, tiểu thương dần dọn dẹp, ra về. 29 Tết, giá thực phẩm tiếp tục giữ mức cao so với thường lệ. Tuy vậy, dường như ai cũng chung tâm trạng "bán rủi, mua may" để đón năm mới với kỳ vọng nhiều thuận lợi.
Siêu thị mở cửa đón khách sắm Tết đến nửa đêm

Siêu thị mở cửa đón khách sắm Tết đến nửa đêm

TPO - Chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người đổ về siêu thị mua sắm không ngừng tăng. Một số người tranh thủ mua đồ trước khi rời Hà Nội, số khác hối hả sắm sửa, tích trữ thực phẩm dùng tết. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị đồng loạt tăng giờ mở cửa, hoạt động đến 23 giờ đêm.
Các sản phẩm “nhà làm” tại chợ ở TPHCM. Ảnh: U.P

Cảnh giác thực phẩm tết 'nhà làm'

TP - Tết là dịp lớn nhất để người làm ăn chuyên nghiệp lẫn không chuyên tìm cơ hội kiếm tiền. Trong đó, hàng “nhà làm” được người tiêu dùng chọn lựa do niềm tin vào người bán. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cảnh giác với thực phẩm không nhãn mác, không nguồn gốc.
Thịt bày bán tại chợ dân sinh. Ảnh minh họa

Hà Nội sẵn sàng nhập khẩu thịt để ổn định giá dịp Tết

TPO - Trong 3 tháng dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội đã chuẩn bị 292.500 tấn gạo; 18.900 tấn thịt gà; 18.459 tấn thịt bò; 315.000 tấn rau củ… để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Đặc biệt, lượng thịt lợn dự kiến được đưa vào phục vụ dịp Tết là 56.700 tấn. Bên cạnh việc tích cực tổ chức tái đàn, các doanh nghiệp cũng có phương án nhập khẩu thịt nên người dân không lo thiếu hụt.
Bánh kẹo, mứt, hoa quả sấy Trung Quốc tràn ngập chợ đầu mối

Thị trường thực phẩm Tết bắt đầu sôi động

TP - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng đến thời điểm hiện tại, từ siêu thị cho đến chợ đầu mối, các doanh nghiệp và tiểu thương đã chuẩn bị xong hàng để phục vụ dịp mua sắm đặc biệt này. Năm nay, thịt lợn vẫn khó đoán về giá nhưng không lo thiếu thịt.
Phục vụ lễ Noel, năm mới 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Cty TNHH Hải Hà Kotobuki (Hà Nội) có kế hoạch cung ứng 450 tấn bánh, mứt, kẹo. Ảnh: TTXVN.

Thực phẩm Tết: Hàng ngoại lên ngôi

TP - Tại nhiều chợ truyền thống, siêu thị, bánh kẹo, trái cây ngoại, đắt khách. Trong khi đó, nhiều loại đồ khô có nguồn gốc Trung Quốc hoặc không nhãn mác, xuất xứ được bày bán nhiều tại các chợ đầu mối ở Hà Nội.
Đủ lương thực, thực phẩm phục vụ Tết

Đủ lương thực, thực phẩm phục vụ Tết

TP - Ngày 17-1, Bộ NN&PTNT cho biết, hàng lương thực, thực phẩm (chè, gạo nếp, các loại gạo cao cấp, thủy sản, bột mỳ, bánh kẹo, thịt, rau quả…) được các doanh nghiệp chuẩn bị tích cực, và cơ bản đáp ứng đủ tiêu dùng cho Tết Nhâm Thìn.