Thực hư việc Neymar tái hợp với Barcelona

Thực hư việc Neymar tái hợp với Barcelona
TPO - Tiền đạo người Brazil được cho là ngán ngẩm cuộc sống tại Paris chỉ sau hơn 1 năm thi đấu và muốn tái hợp với các đồng đội tại Barcelona.

Thậm chí, cá nhân Neymar cũng nhiều lần úp mở mong muốn được trở lại thi đấu trong màu áo Barca sau những rắc rối không đáng có tại PSG. Cuối tuần qua, ngôi sao 27 tuổi còn đăng tải trên tài khoản mạng xã hội một đoạn video cho thấy anh mặc áo thi đấu của Barca và đi dạo phố tại Catalunya.

Điều này càng làm dấy thêm những nghi vấn cho giới truyền thông về việc Neymar đang hối hận về quyết định ra đi trước đó của mình và giờ đây anh đang làm mọi cách để có thể trở lại Nou Camp.

Về phía đội bóng xứ Tây Ban Nha, giới truyền thông nước này cũng liên tục đưa tin về việc Barca đang chuẩn bị ngân sách để mua lại Neymar, sau khi đã bán tiền đạo này cho chính PSG vào kỳ chuyển nhượng hè 2017 với mức giá 222 triệu Euro.

Tuy nhiên, mọi lời đồn thổi đã bị dập tắt khi mới đây, chủ tịch CLB Barcelona- ông Josep Maria Bartomeu đã chính thức lên tiếng khẳng định câu lạc bộ không có kế hoạch tái ký hợp đồng với Neymar.

“Neymar ư? Anh ấy đã lựa chọn ra đi và chúng tôi không hề có kế hoạch đưa anh ấy trở lại”, ông Bartomeu nói với đài phát thanh Catalunya.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng không có ý định mang về Nou amp thêm bất cứ bản hợp đồng nào trong tháng Giêng, trừ khi huấn luyện viên đưa ra yêu cầu trước đó. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ ở đội B và họ cần được trao cơ hội để phát triển thay vì mua những cầu thủ không cần thiết", ông Bartomeu khẳng định.

Với những phát biểu cứng rắn trên của vị chủ tịch 55 tuổi, xem như đường về Barca của Neymar gần như đóng lại. Trước đó, phó chủ tịch CLB ông Jordi Cardoner cũng phủ nhận việc mua lại chân sút này.

Nếu vẫn muốn rời khỏi PSG, có lẽ Neymar sẽ phải đánh tiếng với những đội bóng khác giàu tham vọng vào lúc này, trong đó có Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang lâm vào khủng hoảng nặng nề dưới triều đại của HLV Lopetegui và thiếu vắng một thủ lĩnh thực sự trên hàng công sau sự ra đi của Ronaldo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.