Thực hư chuyện HLV Indonesia mất việc vì thua thầy Park

HLV đội U22 Indonesia, Indra Sjafri.
HLV đội U22 Indonesia, Indra Sjafri.
TPO - Hôm nay, một số nguồn tin khẳng định HLV đội U22 Indonesia, Indra Sjafri đã bị liên đoàn bóng đá nước này sa thải vì thua U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo trong trận chung kết SEA Games 30. Tuy nhiên, truyền thông Indonesia khẳng định thông tin này không đúng sự thật.

Ở SEA Games 30, HLV Indra Sjafri đã giúp U22 Indonesia gây bất ngờ khi đánh bại U22 Thái Lan để vào bán kết. Sau đó, họ cũng thắng U22 Myanmar để vào chung kết. Tuy nhiên, tại trận đấu cuối cùng, U22 Indonesia để thua trắng 3 bàn trước U22 Việt Nam.

Sáng nay, một số nguồn tin ở Việt Nam cho rằng Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định sa thải HLV Indra Sjafri vì thất bại nói trên. Tuy nhiên, các kênh truyền thông lớn của Indonesia lập tức phủ nhận thông tin này.

Tờ Bola Stylo cho biết tương lai của HLV Indra Sjafri vẫn chưa được quyết định. Hợp đồng giữa HLV Indra Sjafri và PSSI sẽ hết hạn sau tháng 12 này, hai bên đang đàm phán nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, các lãnh đạo của PSSI rất hài lòng với những gì HLV Indra Sjafri làm được cùng đội U22. Họ thậm chí xem xét bổ nhiệm ông vào vị trí HLV trưởng còn bỏ trống của đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch PSSI, Mochammad Iriawan từng khen ngợi HLV Indra Sjafri trên Bola Sport: “HLV Indra Sjafri là một HLV rất xuất sắc. Chúng tôi sẽ có những trao đổi nhưng không phải lúc này”.

MỚI - NÓNG