Thực hư chuyện cá heo mắc cạn ở Đồ Sơn bị người dân xẻ thịt

Thực hư chuyện cá heo mắc cạn ở Đồ Sơn bị người dân xẻ thịt
TPO - Ngày 25/10, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết quận đã yêu cầu Đồn biên phòng Đồ Sơn xác minh báo cáo vụ việc một số ngư dân xẻ thịt cá heo dạt vào bờ.

Ông Minh cho biết, qua xác minh ban đầu, một số ngư dân ở phường Bàng La vớt được con cá heo này khi nó bị trôi dạt vào bờ. Tuy nhiên, thời điểm đó con cá heo đã rất yếu và sau đó chết nên người dân xẻ thịt cá chia nhau.

Sáng nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chiều tối 24/10, một nhóm thanh niên đi dạo trên bãi biển Đồ Sơn phát hiện một con cá heo nặng khoảng 30kg trôi dạt vào bờ. Nhóm này đã đã thả chú cá heo này về biển.

Theo hình ảnh trên mạng xã hội, nhóm thanh niên đang bế chú cá heo chụp ảnh trên bãi biển lúc chập tối. Sau đó là các bức ảnh chụp cảnh 1 con cá hẻo đang bị xẻ thịt trên bãi cát vào sáng 25/10. Nhiều người cho rằng chú cá heo sau khi được thả về biển đã chết và mắc lưới ngư dân ở đó. Nhưng thay vì đem chôn theo phong tục, nhiều người đã xẻ thịt cá heo để chia nhau về nhà ăn.

Thực hư chuyện cá heo mắc cạn ở Đồ Sơn bị người dân xẻ thịt ảnh 1

Hình ảnh cá heo bị xẻ thịt lan rộng trên mạng xã hội.

Thực hư chuyện cá heo mắc cạn ở Đồ Sơn bị người dân xẻ thịt ảnh 2
Thực hư chuyện cá heo mắc cạn ở Đồ Sơn bị người dân xẻ thịt ảnh 3

Ông Minh cho biết Đồn biên phòng sẽ làm rõ nhóm ngư dân là những ai, ở đâu đã tham gia việc xẻ thịt con cá heo bị dạt vào bờ và báo cáo quận trong chiều nay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.