Thua trận ra quân, Mourinho nổi giận trách học trò lười biếng

Jose Mourinho không hài lòng với thái độ thi đấu của Tottenham.
Jose Mourinho không hài lòng với thái độ thi đấu của Tottenham.
TPO - HLV Jose Mourinho đã chỉ trích các cầu thủ Tottenham quá lười biếng, dẫn đến việc họ thất bại ngay trên sân nhà trước Everton.

Hôm qua, Tottenham đã có trận ra quân ở Ngoại hạng Anh 2020-2021, tiếp đón Everton. Cho dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, Tottenham vẫn thất thủ 0-1 vì bàn thắng của Dominic Calvert-Lewin ở phút 55. Trong những phút cuối trận, đội bóng của Jose Mourinho dồn toàn lực tấn công nhưng thi đấu bế tắc và chấp nhận thất bại.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mourinho chịu thua ở trận ra quân của mùa giải mới. Trước đó, “Người đặc biệt” đã có 19 năm bất bại trong vòng đấu khai màn các giải vô địch quốc gia từ Bồ Đào Nha đến Anh, Italia và Tây Ban Nha.

Có lẽ điều đó đã khiến Mourinho tức giận hơn thường lệ. Trước truyền thông, HLV người Bồ Đào Nha không ngần ngại chỉ trích các học trò lười biếng. Ông nói: “Màn trình diễn này là hậu quả của việc chuẩn bị cho mùa giải không tốt và các cầu thủ không có đủ thể lực”.

“Một số cầu thủ thậm chí không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới. Một số cầu thủ đã ra sân với tâm thế sai lầm. Hôm nay, tôi không thích đội bóng của tôi. Chúng tôi không có đủ thể lực và không tạo ra cường độ đủ lớn. Harry Kane chỉ tập với đội đúng một lần, Moussa Sissoko được hai lần. Vì nhiều lý do khác nhau, các cầu thủ không thể huấn luyện. Chúng tôi có các trường hợp mắc COVID-19, có những người phải cách ly và những người phải tập trung cùng tuyển quốc gia”.

“Tuy nhiên, tôi có thể nói các cầu thủ của chúng tôi đã tỏ ra lười biếng. Khi bạn chơi áp sát một cách hời hợt, đối thủ có thể thoải mái triển khai tấn công từ tuyến dưới”.

Bên cạnh đó, Mourinho cho rằng bàn thắng của Everton không hợp lệ vì Lucas Digne đã đặt bóng sai vị trí. Ông nói thêm: “Bàn thắng của Everton rất kỳ lạ. Tôi không cố gắng kiếm một cái cớ để đổ lỗi, nhưng thật khó hiểu tại sao quả bóng vẫn có thể đặt sai vị trí đến 5, 6 mét trước sự chứng kiến của trọng tài chính và trọng tài biên”.

MỚI - NÓNG