Thừa Thiên Huế điều động 160 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về xã

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, GĐ Công an TT-Huế, trao quyết định điều động công an chính quy về xã
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, GĐ Công an TT-Huế, trao quyết định điều động công an chính quy về xã
TPO - Ngày 1/7, Công an tỉnh TT-Huế tổ chức đưa cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an chính quy tỉnh này về giữ chức trưởng, phó trưởng công an xã, công an viên ở các địa phương trên địa bàn.

Đợt này Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định điều động 160 cán bộ, chiến sĩ công an về làm trưởng, phó công an các xã và công an viên; trong đó, 81 cán bộ giữ chức trưởng công an xã và 39 người làm phó trưởng công an xã và 40 người làm công an viên.

Được biết, TT-Huế hiện là một trong số ít địa phương của toàn quốc thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về phụ trách trưởng, phó công an các xã, theo Đề án của UBND tỉnh “Điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh TT-Huế”. Mục đích của đề án là nhằm đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Cùng ngày, Công an tỉnh TT-Huế tiến hành sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019. 6 tháng qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực ANTT cùng nhiều kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) và công cộng.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng như hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; Festival nghề truyền thống Huế 2019 và hoạt động của 20 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Công an tỉnh đã đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, qua đó triệt xóa 42 nhóm/303 đối tượng, triệt xóa 4 nhóm/28 đối tượng hoạt động cho vay tiền lãi suất cao theo kiểu “tín dụng đen”, kéo giảm 6,17% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2018; không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”, kết luận 92,59% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG