Thua thảm Man City, HLV Wenger đổ lỗi cho trọng tài

HLV Arsene Wenger của Arsenal.
HLV Arsene Wenger của Arsenal.
TPO - Thảm bại 0-3 trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh, HLV Arsene Wenger nhấn mạnh, Arsenal đã thiếu may mắn, đồng thời bóng gió trọng tài nên bắt việt vị ở tình huống Vincent Kompany ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Ở trận chung kết League Cup 2017-2018 diễn ra trên sân Wembley, Arsenal đã thi đấu lép vế và bị Man City đánh bại với cách biệt 3 bàn không gỡ. Sergio Aguero (18'), Vincent Kompany (58') và David Silva (65') là những người sút tung lưới thủ môn David Ospina trong trận này. Thất bại này khiến Arsenal “lỡ hẹn” với danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2017-2018. Trong khi đó, Man City có được chức vô địch đầu tiên kể từ khi họ được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola vào mùa Hè năm 2016.

Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận, HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đã thiếu may mắn, đồng thời quả quyết bàn thứ 2 là không hợp lệ và trọng tài nên thổi việt vị ở tình huống ấy: “Tôi tin rằng chúng tôi đã có chút không may mắn. Bàn thắng thứ 2 của Man City, tôi vừa xem lại một lần nữa. Đó là một bàn cực kì quan trọng trong trận đấu này, và với tôi nó đã 100% việt vị. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã chống lại Arsenal ngày hôm nay.

Bàn thắng thứ 2 rõ ràng đã việt vị. Tôi không biết ai ngồi ở khu vực dùng VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài). Thật là một điều bí ẩn khi bạn có thể ngồi đó và nhìn trên VAR nhưng không quyết định đó là pha bóng việt vị”.

Tuy quả quyết Arsenal thiếu may mắn và bàn thắng thứ 2 của Man City không hợp lệ, nhưng HLV Wenger vẫn thừa nhận, nguyên nhân chính khiến các học trò của ông phải nếm thất bại cay đắng là do hàng thủ thi đấu quá lỏng lẻo.

Nhà cầm quân 68 tuổi phát biểu: “Khi để thua trận, bạn phải chấp nhận bị chỉ trích. Đó là điều mà các HLV và cầu thủ cần phải làm quen. Thế nhưng, bạn không được phép để những lời chỉ trích đó ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc. Khi để thua 0-3, tất nhiên hàng thủ của bạn thi đấu không tốt. Có những thời điểm, hàng thủ Arsenal thi đấu tập trung trước Man City nhưng cũng có lúc chúng tôi mất tập trung. Khi đối đầu với các tiền đạo giỏi, bạn sẽ phải trả giá vì điều đó”.

MỚI - NÓNG