Thua thảm Levante, HLV Barca nói gì về chuyện từ chức?

HLV Ernesto Valverde chưa nghĩ tới chuyện từ chức HLV trưởng Barcelona.
HLV Ernesto Valverde chưa nghĩ tới chuyện từ chức HLV trưởng Barcelona.
TPO - Làm khách trước Levante, Barcelona thua thảm hại 1-3. Khi được báo chí đề cập tới chuyện có nghĩ tới việc từ chức, HLV Ernesto Valverde khẳng định, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

Vòng 12 La Liga, Barcelona có chuyến làm khách tới sân Ciutat de Valencia của Levante. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội khách đã trên lên tấn công ngay từ đầu trận và sớm có bàn dẫn trước do công của Lionel Messi (penalty). Tuy nhiên bước vào hiệp 2, việc chủ động giảm nhịp độ trận đấu và những sai lầm ở hàng thủ đã khiến Barcelona phải trả giá. Lần lượt Jose Campana, Borja Mayoral và Nemanja Radoja lập công để giúp Levante thắng ngược 3-1.

Chiến thắng bất ngờ trước Barcelona giúp Levante leo lên vị trí thứ 8 trên BXH La Liga. Theo chiều ngược lại, Barcelona may mắn vì vẫn giữ được ngôi đầu bảng do những đối thủ trực tiếp như Real Madrid, Atletico Madrid hay Sevilla cũng đều xảy chân. Tuy nhiên, rõ ràng nó khiến các CĐV của đội bóng này không vui và nhiều người đã yêu cầu HLV Ernesto Valverde từ chức, đặc biệt trong bối cảnh đội chủ sân Nou Camp đã thua 3 trận sân khách liên tiếp.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được đề cập đến vấn đề kể trên, HLV Ernesto Valverde đã nhấn mạnh, ông chưa nghĩ tới điều đó lúc này, mà chỉ quan tâm tới việc đội cần phải ngồi lại để phân tích những sai lầm và rút ra kinh nghiệm cho những trận đấu tới.

"Tôi không nghĩ đến việc từ chức”, HLV Ernesto Valverde chia sẻ với báo chí. "Chúng tôi phải phân tích và tự hỏi vấn đề của mình là gì. Các cầu thủ của tôi đã làm tốt trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2, họ lại bất ngờ chùng xuống và đánh mất sự kiểm soát đối với thế trận. Rõ ràng đây là một kết quả khó chấp nhận, nhưng phải thừa nhận Levante đã chơi rất hay”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.