Thua sốc Fulham, Leicester lỡ cơ hội vào top 3

Thua sốc Fulham, Leicester lỡ cơ hội vào top 3
TPO - Phải làm khách trên sân đối thủ sừng sỏ Leicester City ở vòng 10 Ngoại hạng Anh nhưng Fulham vẫn tạo bất ngờ khi đánh bại Bầy cáo với tỉ số 2-1.

Leicester City nhập cuộc khá tự tin trước đối thủ đang ở khu vực cuối BXH. Thế nhưng đội khách Fulham mới là người mở tỉ số trước sau tình huống Ademola Lookman đối mặt với thủ môn Schmeichel (Leicester) phút 30.

Phút 37, Leicester tiếp tục bị dội gáo nước lạnh. Hậu vệ Fuchs của Leicester phạm lỗi với Reid trong vòng cấm và trọng tài đã cho Fulhamm hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Cavaleiro ghi bàn từ khoảng cách 11m nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách. Đây cũng là quả penalty đầu tiên được thực hiện thành công của Fulham ở mùa giải này, sau 3 tình huống đá hỏng phạt đền trong những trận trước đó.

Những phút còn lại, Leicester cầm bóng đến 70% nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Fulham. Mãi đến phút 86, Harvey Barnes (Leicester) mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số cho đội nhà. Nhưng chừng đó là không đủ để Bầy cáo kiếm điểm trong trận này.

Sau trận, HLV Brendan Rodgers của Leicester thừa nhận đội đã mắc sai lầm.

"Đó là một hiệp một đáng thất vọng với chúng tôi. Đội đã mắc sai lầm trong phòng ngự và ở giải đấu này, nếu bạn cho đối phương lợi thế thì sẽ rất khó khăn.

"Fulham xứng đáng giành chiến thắng - họ đã trừng phạt chúng tôi và chúng tôi không đủ giỏi để phá vỡ hàng thủ của họ. Chúng tôi là một đội trẻ và chúng tôi đã có một số màn trình diễn rất tốt nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ", HLV Brendan Rodgers nói.

Thua trận, Leicester City lỡ cơ hội vươn lên bằng điểm với 2 đội đầu bảng Tottenham và Liverpool và đành hài lòng với vị trí trong top 4. Còn với Fulham, 3 điểm quý giá trước đội top 4 giúp họ lên hạng 17, thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Ở trận đấu muộn còn lại, Westham đánh bại Aston Villa 2-1.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.