Thua sốc đội mới thăng hạng, HLV Arsenal đổ tại... VAR

HLV Unai Emery thất vọng với VAR.
HLV Unai Emery thất vọng với VAR.
TPO - Công nghệ VAR tiếp tục gây tranh cãi ở Ngoại hạng Anh khiến Arsenal thua sốc đội bóng mới lên hạng Sheffield United.

Rạng sáng nay, Arsenal làm khách của Sheffield United trong trận đấu muộn nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh. Có phong độ khởi sắc trong thời gian qua, đội bóng của HLV Unai Emery được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Tuy vậy, họ thi đấu bế tắc và chấp nhận thua 0-1. Người ghi bàn duy nhất ở sân Bramall Lane là Lys Mousset với cú đá cận thành ở phút 30.

Kết quả này khiến Arsenal bị Chelsea, Leicester City vượt mặt và rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vì thế, HLV Unai Emery không thể hài lòng. Sau trận đấu, HLV người Tây Ban Nha đã bực tức đổ lỗi cho công nghệ VAR.

Theo Emery, Arsenal xứng đáng được hưởng phạt đền ngay đầu trận đấu, trong tình huống Sokratis bị hậu vệ đội chủ nhà, John Egan kéo áo trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, cả trọng tài chính Mike Dean cũng như các trọng tài trong phòng VAR đều bỏ qua pha bóng này.

Thua sốc đội mới thăng hạng, HLV Arsenal đổ tại... VAR ảnh 1 Tình huống Sokratis bị kéo ngã ngay ở phút thứ 6.
HLV Unai Emery nói: “Đó rõ ràng là quả phạt đền cho Sokratis. Pha phạm lỗi rất rõ ràng. Tôi đã quan sát tình huống đó ở vị trí hoàn hảo. Lẽ ra, VAR phải được sử dụng trong các tình huống như thế. Các trọng tài cần phải xem lại tình huống đó trước khi đưa ra quyết định”. “Tôi rất thất vọng với kết quả này. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, những cơ hội ngon ăn thực sự. Chúng tôi không tận dụng được các cơ hội đó, nhưng chúng tôi cũng không đáng phải thất bại”. “Chúng tôi đã chịu nhiều quả phạt góc hơn mong đợi, nhất là trong hiệp một. Họ đã ghi bàn từ một tình huống như vậy. Trên hết, chúng tôi cần cải thiện để không phải chịu quá nhiều pha bóng như thế. Hôm nay, tôi đã sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ. Vì thế, kết quả không phải là tất cả. Chúng tôi sẽ phân tích trận thua này theo hướng tích cực”.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.