Thua đau Thái Lan chung kết, HLV Malaysia lên tiếng bảo vệ học trò

HLV Ong Kim Swee lên tiếng bảo vệ học trò.
HLV Ong Kim Swee lên tiếng bảo vệ học trò.
TPO - Thủ thành Haziq Nadzli trở thành tội đồ của bóng đá Malaysia khi có pha đấm bóng phản lưới nhà, khiến U22 Malaysia thua đau U22 Thái Lan 0-1 ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29. Sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee đã lên tiếng bảo vệ học trò. 

Tối qua (29/8), U22 Malaysia đã bước vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 gặp U22 Thái Lan. Có lợi thế sân nhà và khán giả nhà, thế nhưng họ lại thất thủ với tỷ số 0-1 và đành nhìn đối thủ mang tấm HCV quý giá về nước. Bàn thắng duy nhất của trận đấu không đến từ một cầu thủ U22 Thái Lan nào, mà lại là pha đốt lưới nhà của thủ thành Haziq Nadzli. Cụ thể, trong một tình huống U22 Thái Lan thực hiện quả phạt góc không mấy nguy hiểm, Haziq Nadzli đã lóng ngóng đẩy bóng bay ngược về lưới nhà, biếu cho đối phương bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia không phiền trách học trò. Nhà cầm quân này nhận trách nhiệm về mình, đồng thời lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Theo Ong Kim Swee, việc những cầu thủ trẻ bị áp lực đè nặng và mắc sai lầm trong những trận đấu quan trọng là điều thường xuyên xảy ra. Vậy nên các CĐV không thể đổ lỗi cho thủ thành Haziq Nadzli sau trận thua trước U22 Thái Lan.

“Đó là tình huống khó khăn đối với Haziq. Mọi thủ môn đều có thể mắc sai lầm trong những khoảnh khắc như vậy. Chúng ta không thể đổ lỗi cho cậu ấy. Haziq Nadzli là một thủ thành trẻ và cần phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm”, chiến lược gia 46 tuổi cho biết.

“Chúng tôi đã để họ dẫn bàn trước. Khoảng thời gian sau đó các cầu thủ đã dồn lên tấn công nhưng không tạo ra được sự đột biến. Tôi không thấy vui khi không thể giúp đội bóng giành được HCV. Tuy nhiên, tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong suốt giải đấu. Tất nhiên, để đội nhận thất bại thì tôi mới là người trách nhiệm cao nhất. Tôi xin lỗi CĐV vì đã làm họ thất vọng”, HLV Ong Kim Swee nói thêm.

Thua đau Thái Lan chung kết, HLV Malaysia lên tiếng bảo vệ học trò ảnh 2
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.