Thủ tướng yêu cầu xử lý những người có liên quan vụ mua bán quota

Thủ tướng yêu cầu xử lý những người có liên quan vụ mua bán quota
Hôm qua, 3/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến yêu cầu Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp tiến hành kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong vụ án mua bán hạn ngạch (quota) hàng dệt may xảy ra tại Bộ Thương mại
Thủ tướng yêu cầu xử lý những người có liên quan vụ mua bán quota ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tỏ thái độ rất kiên quyết đối với các vụ tiêu cực, tham nhũng. (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Các tập thể, cá nhân có trách nhiệm quản lý nhưng đã để xảy ra vụ việc nói trên cũng thuộc diện bị xem xét kiểm điểm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp có hình thức xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các tập thể và cá nhân sai phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Giữa tháng 5/2006, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và tống đạt tới 14 bị can trong vụ án tham nhũng, mua bán quota tại Bộ Thương mại.

Theo cáo trạng, bị can Mai Văn Dâu, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại, bị truy tố về tội “nhận hối lộ” 6.000 USD của các doanh nghiệp dệt may.

Bị can Lê Văn Thắng, vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Thương mại), cũng bị truy tố đã nhận hối lộ 18.000 USD của Công ty TNHH May - Thương mại Á Châu và Công ty TNHH Hải Minh.

Bị can Mai Thanh Hải (con ông Mai Văn Dâu), chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu, bị truy tố đã nhận 560 triệu đồng từ bị can Đặng Vũ Quang để chạy xin hạn ngạch cho Công ty Qualitex. Ngoài ra, Mai Thanh Hải còn có hành vi sử dụng bằng Đại học Ngoại thương giả.

Theo A.Phương
Người lao động

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.