Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp, hiệp đồng phát hiện, bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 809 kg heroin, 6,1 tấn ma túy tổng hợp, 867 kg cần sa và trên 1 tấn ma túy khác; triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị.

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 29.069 vụ, 41.313 bị can về ma túy. Tòa án nhân dân các cấp giải quyết 27.030 vụ, 39.322 bị cáo phạm tội về ma túy theo thủ tục sơ thẩm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao (90,4% về số vụ, 89,3% số bị cáo).

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về tác hại của ma túy, đồng thời đẩy mạnh điều tra, truy bắt, trấn áp tội phạm ma túy.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã trình bày các báo cáo về tình hình phòng, chống ma túy tại các địa phương và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy trong giai đoạn, tình hình mới hiện nay.

Theo các chuyên gia, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đưa ra các chính sách hỗ trợ cho người dân đang sống trong cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm soát các cửa khẩu, đường biên giới, đường bộ, đường hàng không, bưu điện,...để ngăn chặn tình trạng ma túy được vận chuyển vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy hiểm của ma túy và hậu quả của việc sử dụng ma túy trái phép.

Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, cải thiện hiệu quả công tác truy quét, bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực chống lại các hoạt động ma túy của các tổ chức tội phạm, đặc biệt là các tổ chức ma túy quốc tế.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề ra một số giải pháp để giảm thiểu nguy cơ phát tán ma túy qua các kênh vận chuyển, bao gồm nâng cao hiệu quả quản lý các cửa khẩu biên giới, đường bộ, đường hàng không, cũng như việc xây dựng các hệ thống thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh, chính trị và kinh tế, công tác phòng, chống ma túy trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực không ngừng của toàn bộ xã hội. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường công tác này, đảm bảo an ninh, trật tự trong cộng đồng và giữ vững vị trí của mình trong cuộc chiến chống lại tội phạm ma túy quốc tế.

MỚI - NÓNG