Thủ tướng New Zealand gặp sự cố với microphone

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa sơ ý để lọt tiếng vào micro khi gọi lãnh đạo một chính đảng là “đồ ngạo mạn”, trong khi bà đang trả lời các câu hỏi ở quốc hội ngày 13/12.
Thủ tướng New Zealand gặp sự cố với microphone ảnh 1

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Bà Ardern sau đó đã xin lỗi lãnh đạo đảng ACT David Seymour vì sự cố này.

Nhắc đến một vụ việc khác liên quan đến nghị sĩ Công đảng Willie Jackson, ông Seymour nói với báo chí: “Có những ngày tôi bị gọi là người Maori vô dụng, ngày khác tôi lại bị gọi là đồ ngạo mạn”.

Chính trị gia này cho biết bà Ardern đã nhắn tin xin lỗi: “Tôi xin lỗi. Đó không phải điều tôi nên nói. Mẹ tôi thường bảo, nếu không có gì tốt đẹp để nói thì không nên nói”, bà Ardern viết trong tin nhắn.

Trong phiên họp, ông Seymour hỏi Thủ tướng Ardern hàng loạt câu hỏi liên quan đến hiệu quả làm việc của Ngoại trưởng Nanaia Mahuta, thay đổi liên quan đến phát ngôn hận thù và những chính sách khác.

Sau khi trả lời, bà Ardern được nghe thấy đang nói với một chính trị gia ngồi bên cạnh, có vẻ về ông Seymour: “Đúng là một kẻ ngạo mạn”.

Những tiếng nói nhỏ như vậy thường không ai nghe thấy, nhưng không may đã lọt vào microphone trên bàn.

Thủ tướng New Zealand gặp sự cố với microphone ảnh 2

Lãnh đạo đảng ACT David Seymour

Ông Seymour sau đó phản ánh lên Chủ tịch quốc hội Adrian Rurawhe, đòi bà Ardern phải rút lại phát biểu và xin lỗi.

Ông Rurawhe không chấp thuận, cho rằng câu nói này không được đưa vào biên bản chính thức của cuộc tranh luận.

Theo New Zealand Herald
MỚI - NÓNG