Thủ tướng Malaysia bị kêu gọi từ chức sau đề xuất chống COVID-19 thất bại

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. (Ảnh: AP)
TPO - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đang đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức vì dư luận hoài nghi về sự ủng hộ dành cho ông sau việc ông bị quốc vương từ chối cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp để chống đại dịch COVID-19. 

Trong bối cảnh xuất hiện một đợt bùng phát số ca mắc COVID-19 mới và đại dịch toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Malaysia, ông Muhyiddin đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó. 

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng ông đang dùng đây làm cái cớ để đình chỉ hoạt động của quốc hội và tránh đối mặt với phép thử về tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong quốc hội. 
Việc Quốc vương Al-Sultan Abdullah từ chối đề xuất cho thấy quyền lực của Thủ tướng Muhyiddin đang suy giảm, sau khi lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim tuyên bố đã giành đủ ủng hộ của đa số trong quốc hội để thành lập chính phủ mới. 

Sau khi từ chối đề xuất của Thủ tướng Muhyiddin hôm 25/10, Quốc vương Malaysia cũng yêu cầu các chính trị gia chấm dứt những hoạt động có thể gây bất ổn cho chính phủ mà ông đánh giá là đang xử lý tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo các đảng khác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Muhyiddin và phe đối lập cho rằng ông Muhyiddin đang muốn thâu tóm quyền lực trong tình huống khẩn cấp và họ kêu gọi ông từ chức sau khi đề xuất bị từ chối. 

“May thay, Quốc vương không bị ảnh hưởng bởi trò chơi chính trị có thể kéo đất nước vào tình trạng kịch tính hơn. Cuộc sống của người dân quan trọng hơn. Vì thế ông Muhyiddin nên từ chức”, ông Ahmad Puad Zarkashi, lãnh đạo cấp cao của Tổ chức quốc gia thống nhất Mã Lai (UMNO), đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền, viết trên Facebook. 

Lãnh đạo đảng đối lập Wong Chen nói rằng đề xuất “độc hại” của ông Muhyiddin đã bị quốc vương từ chối một cách đúng đắn, và thủ tướng nên từ chức hoặc sa thải những bộ trưởng nêu đề xuất này. Ông Muhyiddin tổ chức họp nội các trong hôm nay. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, ông Muhyiddin cho biết nội các sẽ thảo luận chuyện quốc vương gạt bỏ đề xuất.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.