Thủ tướng Đức tuyên bố ý định lập hệ thống phòng không mới cho châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa kêu gọi thiết lập một hệ thống phòng không mới cho châu Âu. Đây là một trong nhiều đề xuất mà người đứng đầu Chính phủ Đức nêu ra nhằm tăng cường năng lực chống chịu và cải tổ hệ thống quản trị của Liên minh châu Âu (EU) sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine.
Thủ tướng Đức tuyên bố ý định lập hệ thống phòng không mới cho châu Âu ảnh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Trong bài phát biểu tại Prague ngày 29/8, ông Scholz cho biết Đức có ý định đầu tư “đáng kể” vào hệ thống phòng không trong những năm tới, và các nước láng giềng châu Âu sẽ được mời tham gia dự án ngay từ đầu.

“Chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở châu Âu trong vấn đề bảo vệ chính mình trước các mối đe doạ trên không và trên vũ trụ”, ông Scholz nói.

Ông cũng cam kết rằng Đức sẽ tiếp tục gửi vũ khí hiện đại cho Ukraine, bao gồm các hệ thống radar, phòng không và máy bay trinh sát không người lái.

Ông Scholz khẳng định Đức sẽ nhận “trách nhiệm đặc biệt” để xây dựng pháo binh cho Ukraine. Đức cũng sẽ bảo đảm rằng lực lượng phản ứng nhanh của EU sẽ sẵn sàng vào năm 2025.

Trong hầu hết bài phát biểu tại ĐH Charles, ông Scholz tập trung vào ý tưởng giúp châu Âu có “chủ quyền” hơn, có khả năng bảo vệ mình tốt hơn trước những sự khiêu khích từ bên ngoài và chống lại sự cạnh tranh từ những nước như Trung Quốc.

Thủ tướng Đức cho rằng các nước EU cần giữ “lời hứa hoà bình” của khối bằng cách bảo đảm “đủ khả năng bảo vệ an ninh, độc lập và ổn định trước những thách thức từ bên ngoài”.

Ông Scholz được khen ngợi rộng rãi ở châu Âu vì cách phản ứng với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bằng cách thay đổi mạnh mẽ chính sách đối ngoại và quốc phòng của Đức, hứa hẹn chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào năng lượng Nga, hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và đầu tư nhiều hơn vào quân đội Đức.

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập hiện nay cho rằng ông Scholz nửa vời trong ủng hộ Kiev và thiếu tầm nhìn chiến lược cho Đức và châu Âu. Bài phát biểu tại Prague dường như để dập tắt ý kiến chỉ trích này.

Ông Scholz nhắc lại sự ủng hộ đối với việc mở rộng EU, cho rằng 6 quốc gia Tây Balkan nên tham gia khối, cùng với Ukraine, Moldova và cả Georgia.

Ông Scholz cũng cho rằng Croatia, Romania và Bulgaria nên tham gia khối miễn visa Schengen.

Tuy nhiên, việc mở rộng EU đòi hỏi thay đổi quy định của khối, nhất là khâu hoạch định chính sách. Thủ tướng Scholz cho biết ông muốn thấy thay đổi sang cơ chế bỏ phiếu dựa trên đa số, trong những chính sách về đối ngoại về thuế.

Theo FT
MỚI - NÓNG